+Aa-
    Zalo

    Bắt đối tượng cầm hung khí xông vào nhà nghỉ cướp tài sản

    • DSPL
    ĐS&PL Do thiếu tiền ăn tiêu, Long thản nhiên cầm thanh kim loại đầu nhọn vào nhà nghỉ đe dọa cướp dây chuyền vàng, một iphone 6S rồi chạy ra ngoài tẩu thoát.

    Do thiếu tiền ăn tiêu, Long thản nhiên cầm thanh kim loại đầu nhọn vào nhà nghỉ đe dọa cướp dây chuyền vàng, một iphone 6S rồi chạy ra ngoài tẩu thoát.

    Báo VOV dẫn nguồn tin từ Thiếu tá Đặng Xuân Hoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Dương ngày 9/5 cho biết, đơn vị vừa bắt được đối tượng gây ra vụ cướp tạo tợn tại nhà nghỉ Hương Giang (số 1A9 đường Đoàn Kết, phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

    Đối tượng được xác định là Vũ Đức Long (SN 1969, địa chỉ: 26/306 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương).

    Theo báo An ninh thủ đô, trước đó, vào 14h ngày 28/4, Long cầm hung khí dài khoảng 40 cm xông vào một nhà nghỉ tại địa bàn phường Ngọc Châu, TP Hải Dương đe dọa chị Nguyễn Thị P (SN 1991), trú tại TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

    Đối tượng cầm hung khí vào nhà nghỉ cướp tài sản (Ảnh: báo An ninh thủ đô)

    Sau đó, đối tượng đã chiếm đoạt của chị P. một chiếc điện thoại di động iphone 6S, 1 dây chuyền vàng tây 1,5 chỉ cùng số tiền 150.000 đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Tổng giá trị tài sản khoảng 13 triệu đồng.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra vụ việc.

    Từ lời khai của nạn nhân cùng với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt được Vũ Đức Long là đối tượng gây ra vụ án trên.

    Tại cơ quan điều tra, trước các bằng chứng không thể chối cãi, Long đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Long khai, do ham chơi không có tiền ăn tiêu nên đã nảy ra ý định đi cướp tài sản để lấy tiền chi tiêu.

    Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng về tội Cướp giật tài sản.

    Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

    đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-doi-tuong-cam-hung-khi-xong-vao-nha-nghi-cuop-tai-san-a189646.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan