+Aa-
    Zalo

    Bắt đối tượng cướp giật điện thoại iPhone trên đường đi mua hồ sơ xin việc

    • DSPL
    ĐS&PL Trên đường đi mua hồ sơ xin việc, đối tượng Tùng phát hiện chị H. vừa điều khiển phương tiện vừa nghe điện thoại nên nảy sinh ý định cướp giật.

    Trên đường đi mua hồ sơ xin việc, đối tượng Tùng phát hiện chị H. vừa điều khiển phương tiện vừa nghe điện thoại nên nảy sinh ý định cướp giật.

    Báo Bắc Giang đưa tin, ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Diêm Đăng Tùng (SN 1998, trú tại phố Tân Quang, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) về hành vi cướp giật tài sản.

    Đối tượng Diêm Đăng Tùng. Ảnh: Người Đưa Tin

    Trước đó, chiều 19/12, Công an huyện Tân Yên nhận được tin báo của chị Lý Thị Thương H. (SN 1989, trú xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) về việc, khoảng 13h cùng ngày khi đang điều khiển xe máy qua địa bàn xã An Dương, huyện Tân Yên), chị bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy cùng chiều áp sát rồi cướp giật một điện thoại di động iPhone 6S Plus, trị giá khoảng 5 triệu đồng.

    Tiến hành điều tra, xác minh, khoảng 19h ngày 19/12, Công an huyện Tân Yên xác định đối tượng gây án là Diêm Đăng Tùng. Tuy nhiên, thời điểm trên Tùng không có mặt tại địa phương.

    Ngày 20/12,nhận được thông tin Tùng đang có mặt tại khu vực giáp ranh với huyện Yên Thế, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Tân Yên) huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với Công an thị trấn Nhã Nam và xã Nhã Nam rà soát khu vực này.

    Đến khoảng 12h cùng ngày, lực lượng bắt giữ Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở thôn Phan, xã Phồn Xương (Yên Thế).

    Bước đầu Tùng khai nhận, trưa ngày 19/12, đối tượng mượn xe máy nhãn hiệu Sirius của một người quen để đi mua hồ sơ xin việc. Đến địa bàn xã An Dương, Tùng phát hiện chị H. vừa điều khiển phương tiện vừa nghe điện thoại nên nảy sinh ý định cướp giật.

    Sau đó, đối tượng mang tang vật bán cho cơ sở kinh doanh điện thoại di động ở xã Nhã Nam được 2,1 triệu đồng và tiêu hết. Được biết, Diêm Đăng Tùng nghiện ma túy và mới ra tù hồi đầu năm do phạm tội trộm cắp tài sản.

    Theo báo Người Đưa Tin, trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nông Văn Hòe (SN 1978, trú tại thôn Chao, xã An Lập (Sơn Động) về hành vi cướp tài sản.

    Trưa ngày 11/12, bà Trần Thị B. (SN 1978, trú tại thôn Làng, xã An Lập) về việc, khi trên đường cùng các bạn đi học về, con trai bà là Nguyễn Viết H. (SN 2003) học sinh Trường THPT Sơn Động số 1 bị một đối tượng dùng dao uy hiếp rồi cướp một điện thoại di động iPhone.

    Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng gây hoang mang cho người dân đặc biệt là các em học sinh, Công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ. Quá trình điều tra, Công an huyện Sơn Động xác định Nông Văn Hòe là đối tượng thực hiện hành vi trên. Sau khi gây án, Hòe giữ lại điện thoại của cháu Hưng để sử dụng.

    Đối tượng Nông Văn Hòe. Ảnh: Người Đưa Tin

    Đến ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Văn Hòe.

    Minh Khôi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-doi-tuong-cuop-giat-dien-thoai-iphone-tren-duong-di-mua-ho-so-xin-viec-a305516.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan