+Aa-
    Zalo

    Bắt đối tượng đột nhập nhà hàng xóm lấy trộm tài sản gần 300 triệu đồng

    ĐS&PL Thảo khai nhận đã đột nhập vào nhà anh Bản để thực hiện hành vi trộm cắp nhiều tài sản có giá trị gần 300 triệu đồng.

    Báo Đại Đoàn Kết đưa tin, ngày 12/2, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thảo (25 tuổi, trú tại thôn 4, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

    dot nhap nha hang xom lay trom tai san gan 300 trieu dong dspl
    Đối tượng Nguyễn Thị Thảo (ngoài cùng bên phải) tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

    Trước đó, ngày 25/11/2022, Công an huyện Hương Khê nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Bản (30 tuổi, trú tại thôn 4, xã Điền Mỹ) về việc nhà riêng của anh bị kẻ gian đột nhập và lấy trộm nhiều tài sản có giá trị gần 300 triệu đồng.

    Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Hương Khê nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp nên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ xác lập chuyên án để tổ chức điều tra.

    Đến ngày 10/2/2023, lực lượng tham gia chuyên án đã thu thập đầy đủ tài liệu, tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thảo về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

    Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Thảo khai nhận là hàng xóm của anh Nguyễn Văn Bản, vào ngày 25/11/2022 đã đột nhập vào nhà anh Bản để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

    Hiện, Công an huyện Hương Khê đang tiếp tục thu thập tài liệu, mở rộng điều tra để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

    Trước đó, trong một vụ việc khác, theo báo Lao Động, ngày 4/2, cơ quan chức năng nhận được thông tin trình báo mất tài sản của ông Hoàng Minh Liêm, trú tại tổ 8A, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn.

    Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố tiến hành truy xét, xác minh, đến ngày 7/2 cơ quan Công an xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Hà Trần Khôi (SN 1981, trú tại tổ 8A phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn chính là người hàng xóm của ông Liêm.

    Tại cơ quan chức năng, đối tượng Khôi khai nhận: Sau khi phát hiện cửa sau của gia đình ông Liêm không khóa, Khôi đã đột nhập vào nhà ông Liêm trộm 1 con lợn nhựa để tiền tiết kiệm và tiền mặt trong tủ bán hàng với tổng số tiền 3.770.000 đồng đem đi tiêu xài. Được biết, Hà Trần Khôi vừa chấp hành xong án phạt tù cũng về tội danh trộm cắp tài sản.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-doi-tuong-dot-nhap-nha-hang-xom-lay-trom-tai-san-gan-300-trieu-dong-a565660.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan