+Aa-
    Zalo

    Bắt đối tượng dùng xăng phóng hoả vì mâu thuẫn cá nhân

    (ĐS&PL) - Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Phan Đắc Giỏi đã dùng xăng đốt kho phân bón của nhà anh Lý Văn Hân. Hậu quả của vụ cháy đã khiến 1 xe ô tô nhãn hiệu FORD Ranger và hơn 2 tấn phân bón bị thiêu rụi, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại hơn 600 triệu đồng.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây, phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với công an huyện Lục Ngạn và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Phan Đắc Giỏi (sinh năm 1980, trú tại thôn Cống, xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn về hành vi "Hủy hoại tài sản".

    Theo điều tra, rạng sáng ngày 26/2, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Phan Đắc Giỏi đã dùng xăng đốt kho phân bón của nhà anh Lý Văn Hân, sinh năm 1978, ở thôn Cống, xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn.

    v ch y1
    Hiện trường vụ cháy.

    Hậu quả của vụ cháy đã khiến 1 xe ô tô nhãn hiệu FORD Ranger và hơn 2 tấn phân bón bị thiêu rụi, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại hơn 600 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Phan Đắc Giỏi về tội "Hủy hoại tài sản" (căn cứ Khoản 4, Điều 178 Bộ luật Hình sự) và đang tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

    Cũng liên quan đến tình hình an ninh – trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngày 9/3, công an xã Lan Mẫu phối hợp với quần chúng nhân dân đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi cướp tài sản khi đang bỏ chạy về phía thôn Lan Hoa, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, xác định 2 đối tượng là Hà Văn Trường, sinh năm 1997 và Đỗ Nguyên Vũ, sinh năm 2005 cùng trú tại Tổ dân phố Khôi, Thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng. Hiện đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Lục Nam đang tiến hành giải quyết vụ việc.

    Trước đó, khoảng 16h10’ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Tươi sinh năm 1970 (trú tại thôn Trung An, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam_ điều khiển xe mô tô BKS 98B1-65993 đi làm đồng, sau đó dựng xe ở đường liên thôn rồi xuống đồng làm. Đến khoảng 16h45’, bà Tươi nhìn thấy 2 đối tượng lạ mặt đang có hành vi phá khóa xe trộm cắp tài sản, sau đó ba Tươi đã hô hoán quần chúng nhân dân và gọi điện trình báo đến công an xã Lan Mẫu tiến hành truy đuổi 2 đối tượng.

    Hiếu Nguyễn  

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-doi-tuong-dung-xang-phong-hoa-vi-mau-thuan-ca-nhan-a530714.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tuyên Quang: Tan hoang rừng phòng hộ

    Tuyên Quang: Tan hoang rừng phòng hộ

    Nhiều cánh rừng thuộc diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn xã Hùng Lợi (Tuyên Quang) đã không còn màu xanh như vốn có. Hàng loạt gốc cây bị đốt trơ trụi, nhuộm một mảng đen rộng lớn giữa đại ngàn.