+Aa-
    Zalo

    Bắt đối tượng phá két sắt trộm 5 cây vàng để trả nợ

    • DSPL
    ĐS&PL Do cần tiền tiêu xài và trả nợ, đối tượng Đinh Xuân Thượng đã đột nhập nhà dân phá két, trộm nhiều cây vàng và tiền mặt.

    Ngày 22/9, Đội Điều tra tổng hợp - Công an huyện Thường Tín, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đinh Xuân Thượng (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi Trộm cắp tài sản.

    Trước đó, vào ngày 13/9, bà Lưu Thị N. (SN 1966, trú tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín) đến Công an trình báo về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập phá két sắt trộm 5 cây vàng, 1 đôi khuyên tai bằng vàng và 65.000.000 đồng tiền mặt.

    bat doi tuong pha ket sat trom 5 cay vang de tra no
    Đối tượng Đinh Xuân Thượng.

    Sau khi tiếp nhận đơn, đơn vị đã phối hợp với các Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ điều tra.

    Qua rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn, đến ngày 16-9, lực lượng công an đã bắt giữ Đinh Xuân Thượng (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

    Biết không thể chối cãi, tại cơ quan công an, Thượng khai nhận do cần tiền để trả nợ nên đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp.

    Vào khoảng 8h ngày 13/9, Thượng điều khiển xe máy BKS: 29M1-543.18 đi từ nhà ở huyện Thanh Trì xuống thôn Quần Hiền, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín tìm xem có nhà nào sơ hở lẻn vào trộm cắp.

    Khi đi qua nhà bà N., thấy không có ai, các cửa khóa ngoài, Thượng trèo qua tường rào, tháo chấn song cửa sổ đột nhập vào trong phá két sắt trộm cắp 4 cây vàng nhãn hiệu SJC, 1 cây vàng 9999, 1 đôi khuyên tai 1 chỉ vàng ta và 65.000.000 đồng tiền mặt.

    Tài sản trộm cắp được, Thượng mang đến một hiệu kinh doanh vàng bạc trang sức ở huyện Thanh Trì, Hà Nội bán 1 cây vàng và đôi khuyên tai lấy 51.550.000 đồng; 4 cây vàng nhãn hiệu SJC, đối tượng mang bán ở một hiệu vàng khác tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì lấy 264.000.000 đồng. Số tiền này Thượng đã tiêu xài cá nhân và trả nợ hết.

    Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thường Tín tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu và xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.

    Tư Viễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-doi-tuong-pha-ket-sat-trom-5-cay-vang-de-tra-no-a551891.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan