+Aa-
    Zalo

    Bắt đối tượng trốn truy nã 13 năm trong vụ dùng súng cướp tài sản của tài xế taxi

    ĐS&PL Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định đối tượng bị truy nã trong vụ dùng súng cướp tài sản của tài xế taxi đã thay đổi thông tin, lai lịch và nghi vấn đang lẩn trốn tại địa bàn các tỉnh phía Nam.

    Phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã Vũ Ngọc Ánh (SN 1987, trú tại tổ 121, khu 7, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) sau 13 năm lẩn trốn.

    Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 5/2023, phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định đối tượng truy nã Vũ Ngọc Ánh, bị truy nã từ năm 2010 về tội “Cướp tài sản” theo Quyết định truy nã số 05/HS ngày 24/12/2010 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh hiện đã thay đổi thông tin, lai lịch và nghi vấn đang lẩn trốn tại địa bàn các tỉnh phía Nam. Ngay lập tức, phòng CSHS đã thành lập tổ công tác đặc biệt để xác minh, truy bắt Vũ Ngọc Ánh. Sau hơn 10 ngày xác minh, ngày 1/6, tại Phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, phòng CSHS đã truy bắt thành công Vũ Ngọc Ánh.

    bat doi tuong tron truy na 13 nam trong vu dung sung cuop tai san cua tai xe taxi
    Đối tượng truy nã Vũ Ngọc Ánh.

    Trước đó, khoảng 20h00 ngày 13/10/2010, để có tiền tiêu xài vào việc đánh bạc, nhóm đối tượng Vũ Mạnh Tâm, Vũ Mạnh Quân và Vũ Ngọc Ánh đã bàn bạc nhau chiếm đoạt xe ô-tô của anh Phạm Hoàng Hà là lái xe taxi thuộc Công ty TNHH Viễn Du. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã thuê anh Hà lái xe taxi đưa đón nhóm đối tượng đi Bắc Giang.

    Trên đường đi, nhóm đối tượng đã dùng súng khống chế, đe dọa anh Hà phải giao nộp xe ô tô và giấy tờ xe để bọn chúng mang đi cầm cố nhưng không có quán cho vay - cầm đồ nào nhận. Nhân lúc nhóm đối tượng không để ý nên anh Hà đã bỏ trốn và đến cơ quan công an gần nhất trình báo sự việc.

    Các đối tượng Vũ Mạnh Tâm và Vũ Mạnh Quân đã bị bắt ngay sau khi gây án, chỉ riêng đối tượng Vũ Ngọc Ánh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã Vũ Ngọc Ánh về hành vi “Cùng đồng bọn dùng súng khống chế cướp e ô tô 29Z-1378 của anh Phạm Hoàng Hà, trú tại tổ 173, khu 9, phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”.

    Sau 13 năm bỏ trốn, đến đầu tháng 6/2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài ngành, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức xác minh, truy bắt thành công đối tượng Vũ Ngọc Ánh khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-doi-tuong-tron-truy-na-13-nam-trong-vu-dung-sung-cuop-tai-san-cua-tai-xe-taxi-a577642.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan