+Aa-
    Zalo

    Bắt đối tượng vận chuyển số lượng lớn thuốc lá qua biên giới

    • DSPL
    ĐS&PL Tại hiện trường, công an đã thu giữ 2.500 cây thuốc lá sử dụng với thiết bị IQOS có giá trị hơn 1,4 tỷ đồng và 34 chai nghi là rượu ngoại.

    Ngày 19/6, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Văn Thượng (SN 1982, trú tại xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới", theo Tiền Phong.

    van chuyen thuoc la 1
    Hà Văn Thượng và số tang vật vụ án. Ảnh: Tiền Phong.

    Trước đó, tại khu vực biên giới, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng phát hiện đối tượng Thượng vận chuyển 2.500 cây thuốc lá sử dụng với thiết bị IQOS trị giá hơn 1,4 tỷ đồng và 34 chai rượu dán mác "rượu Tây".

    Quá trình điều tra, đơn vị xác định Hà Văn Thượng là cư dân khu vực biên giới, có mối quan hệ với một số đối tượng người Trung Quốc nên đối tượng này đã nhận vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới để lấy tiền công.

    Sau khi vận chuyển hàng qua đường mòn lên các khu vực mốc biên giới tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng, Thượng tập kết hàng hóa rồi dùng ô tô vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

    Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan.

    Trước đó vào tháng 3/2022, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố 9 đối tượng về hành vi buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, theo Lao động.

    Theo hồ sơ vụ việc, đối tượng Vũ Hoàng Nghĩa (SN 1985), trú tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn đã thuê Hoàng Văn Bẩy (SN 1974) và 7 đối tượng khác, cùng trú tại xã Đào Viên, huyện Tràng Định vận chuyển 410 chai rượu Cognac Hennessy và một số mặt hàng làm từ gỗ sưa với tổng trị giá hơn 1,73 tỷ đồng bằng phương tiện bè.

    Khi qua biên giới Việt - Trung, các đối tượng bị lực lượng Hải quan Bình Nghi thuộc Chi cục Hải quan Tân Thanh phát hiện, bắt giữ tại khu vực cửa khẩu Bình Nghi, xã Đào Viên, huyện Tràng Định.

    Nhóm đối tượng khai nhận, mỗi chuyến hàng vận chuyển trót lọt, Bẩy được Nghĩa trả tiền công 1.000.000đ/chuyến, các đối tượng còn lại được trả từ 300.000 đồng – 500.000 đồng/chuyến. Tinh vi hơn, để đối phó với lực lượng chức năng, nhóm 9 đối tượng luôn phân công người cảnh giới và lập nhóm Wechat để trao đổi, theo dõi trong quá trình vận chuyển hàng lậu.

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-doi-tuong-van-chuyen-so-luong-lon-thuoc-la-qua-bien-gioi-a541522.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan