+Aa-
    Zalo

    Bắt được cá mặt trăng hơn 500kg tại Hà Tĩnh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Con cá mặt trăng này có chiều dài và chiều rộng vuông vức khoảng 2,5m và trọng lượng lên đến 500 kg.

    Con cá mặt trăng này có chiều dài và chiều rộng vuông vức khoảng 2,5m và trọng lượng lên đến 500 kg.

    Ngày 21/8, trong lúc đánh bắt cá xa bờ tại vùng biển thuộc địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tại 107độ vĩ bắc, 18độ 30 kinh đông thì thuyền của anh Nguyễn Minh Vương thôn Đại Hải, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã bắt được cá “khủng”. Khi vớt được cá lên, anh Vương phát hiện đây là loài cá có tên khoa học là cá mặt trăng, thuộc loại đặc biệt quý hiếm.

    Bắt được cá mặt trăng hơn 500kg
    Con cá mặt trăng mà anh Nguyễn Minh Vương bắt được.
    Bắt được cá mặt trăng hơn 500kg

    Bắt được cá mặt trăng hơn 500kg

    Chiều 23/8, sau gần hai ngày đưa tàu từ Hà Tĩnh về Quỳnh Lưu, ngư dân Nguyễn Minh Vương đã đưa được con cá mặt trăng này về đất liền hiến tặng cho bảo tàng thiên nhiên tỉnh Nghệ An.

    Theo anh Vương thì cá có chiều dài và chiều rộng vuông vức khoảng 2,5m và trọng lượng lên đến 500 kg. Đây là lần đầu tiên thuyền của anh bắt được cá mặt trăng có trọng lượng nặng lớn như vậy.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-duoc-ca-mat-trang-hon-500kg-tai-ha-tinh-a47780.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan