+Aa-
    Zalo

    Bắt giam đối tượng vận chuyển 30 kg thuốc nổ bán cho ngư dân tại Quảng Ninh

    (ĐS&PL) - Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra hành vi vận chuyển, buôn bán thuốc nổ trái phép.

    Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, ngày 19/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả, BĐBP Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bàn giao đối tượng Lê Văn Hải (SN 1963, trú tại thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) cùng tang vật cho Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ vận chuyển thuốc nổ trái phép.

    Tại đây, đối tượng khai nhận mua số thuốc nổ này để sử dụng vào việc đánh cá và bán lại cho những người khác. Ngay sau đó, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm phả đã khởi tố vụ án và bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý theo quy định, theo VOV.

    Hiện đối tượng Lê Văn Hải đã được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

    bat giam ke van chuyen 30 kg thuoc no ban cho ngu dan tai quang ninh1
    Đối tượng Lê Văn Hải và tang vật là khoảng 30kg thuốc nổ - Nguồn: VOV.

    Cũng liên quan đến việc buôn bán thuốc nổ, vào cuối năm ngoái, 2022, tại Hải Dương đã bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép 32 kg vật liệu nổ trái phép.

    Cụ thể, báo Công an tỉnh Hải Dương đưa tin, ngày 2/12/2022, tại quốc lộ 37 thuộc Khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Lạc, TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Chí Linh phối hợp với Công an phường Đồng Lạc (TP.Chí Linh) tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Hữu Duân (sinh năm 1971, trú tại thôn Vạn Tải, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đang tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

    Tại đây, lực lượng Công an thu giữ một bao tải dứa màu xanh-trắng, bên trong chứa các hạt vật chất màu đen, hình trụ, có kích thước khác nhau. Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định, tất cả số hạt vật chất này đều là thuốc phóng NC (nitro xenlulô) thuộc nhóm vật liệu nổ. Tổng khối lượng số thuốc phóng NC này là 32 kg.

    bat giam ke van chuyen 30 kg thuoc no ban cho ngu dan tai quang ninh2
    Lực lượng công an bắt quả tang đối tượng Duân đang điều khiển 1 xe máy cùng tang vật - Nguồn: Công an tỉnh Hải Dương.

    Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Duân khai nhận số vật liệu nổ trên Duân vận chuyển với mục đích để bán kiếm lời.

    Hiện, việc sử dụng thuốc nổ trong khai thác thủy sản đã hủy hoại nguồn lợi, hệ sinh thái thủy sinh.

    Phương Linh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-giam-doi-tuong-van-chuyen-30-kg-thuoc-no-ban-cho-ngu-dan-tai-quang-ninh-a569245.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Công an TP.Hồ Chí Minh xử nghiêm cá nhân tung tin thất thiệt về hoạt động diễn tập tại tòa nhà thuộc Novaland

    Công an TP.Hồ Chí Minh xử nghiêm cá nhân tung tin thất thiệt về hoạt động diễn tập tại tòa nhà thuộc Novaland

    Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Công an, từ ngày 28/9/2022 đến nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tổ chức huấn luyện để phục vụ công tác diễn tập đảm bảo an ninh trật tự theo kế hoạch năm 2022 tại khu vực Tòa nhà tái định cư của Tập đoàn Novaland (số 26 đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức; trước đây được sử dụng làm bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 10 của Ủy ban nhân dân Thành phố).