+Aa-
    Zalo

    Bắt giam kẻ chém gần lìa tay trạm trưởng bảo vệ rừng

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Đối tượng chém gần lìa bàn tay trạm trưởng bảo vệ rừng Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa sáng 26/6 vừa qua đã bị bắt giam
    (ĐSPL) - Kẻ chém gần lìa bàn tay trạm trưởng bảo vệ rừng Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa rạng sáng 26/6 vừa qua đã bị bắt giam.
    Đối tượng Lê Đức Bình (SN 1985, thường trú ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, tạm trú xã Sơn Thái, Khánh Vĩnh) bị công an huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa bắt tạm bắt về tội “Chống người thi hành công vụ”.
    Bắt giam kẻ chém gần lìa tay trạm trưởng bảo vệ rừng
    Ông Phạm Văn Tâm bị chém đứt gần lìa bàn tay trái đang cấp cứu tại bệnh viện (ảnh: NLĐ)
    Như đã đưa tin, rạng sáng 26/6, ông Phạm Văn Tâm (sn 1968), Trạm trưởng Trạm Quản lý và bảo vệ rừng Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, thuộc Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa trong tình trạng bị thương nặng với 6 vết thương lớn nhỏ ở vai, ngực, hai tay. Nặng nhất là bàn tay trái bị chém gần đứt lìa. 
    Trước đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, ông Tâm bị kẻ lạ mặt bất ngờ tấn công ngay tại cổng trạm, sau khi ông Tâm đi kiểm tra tình hình việc lâm tặc đang tập kết 19 khúc gỗ quý tại đường Nha Trang - Đà Lạt, theo thông tin từ một cuộc điện thoại lạ. 
    Một đồng nghiệp của ông Tâm cũng bị tấn công, tuy nhiên không nghiêm trọng. 

    Cơ quan cảnh sát điều tra xác định Lê Đức Bình là một trong những chủ mưu vụ án trên, một số đối tượng liên quan đang bỏ trốn.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-giam-ke-chem-gan-lia-tay-tram-truong-bao-ve-rung-a38995.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan