+Aa-
    Zalo

    Bắt giam kẻ đánh học sinh lớp 8 chấn thương sọ não

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Sau khi nghe người em kể lại là bị bạn học cùng lớp đánh và muốn trả thù, Khánh đã dùng cây gỗ đánh vào đầu học sinh lớp 8 gây chấn thương sọ não.
    (ĐSPL)- Sau khi nghe người em kể lại là bị bạn học cùng lớp đánh và muốn trả thù, Khánh đã dùng cây gỗ đánh vào đầu học sinh lớp 8 gây chấn thương sọ não.

    Theo tin tức từ báo Người lao động, chiều 1/11, nguồn tin từ VKSND huyện Tân Trụ xác nhận vừa quyết định phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đỗ Hoàng Khánh (xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An), hiện tạm trú tại tỉnh Bình Phước để điều tra về tội “cố ý gây thương tích”. Thời hạn tạm giam 3 tháng, kể từ ngày 31/10.

    Theo nguồn tin trên báo Giao thông, từ thông tin ban đầu, ngày 23/10, em Đỗ Hoàng Minh (14 tuổi, xã Nhựt Ninh), học lớp 8/2 trường THCS Tân Phước Tây, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ bị bạn học cùng lớp là Nguyễn Tuấn Kiệt (13 tuổi, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ) đánh. Sau đó, Minh về nhà kể lại sự việc cho Khánh biết để "trả thù".

    Khoảng 11h30 ngày 26/10, lúc tan trường, Khánh đứng chờ trước cổng trường THCS Tân Phước Tây để Minh chỉ mặt Kiệt. Khi thấy Kiệt đi ra khỏi trường, Khánh bám theo đến một đoạn đường ở ấp 2 xã Tân Phước Tây rồi dùng cây gỗ vuông cạnh khoảng 3 cm, dài 80 cm và đánh vào đầu Kiệt.

    Trường THCS Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, Long An, nơi xảy ra vụ án (Ảnh: Giao thông)

    Đánh xong Khánh lên xe bỏ chạy còn Kiệt quỵ xuống và có biểu hiện nôn, ói nên được bạn học đưa về nhà.

    Kiệt được người nhà đưa lên bệnh viện huyện Tân Trụ khám nhưng do có biểu hiện nặng nên sau đó được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu và được chẩn đoán bị chấn thương sọ não. Đang trong tình trạng sức khoẻ nguy kịch.

    Cũng theo báo Người lao động, theo UBND xã Bình Trinh Đông, mẹ Kiệt bị tai biến liệt nửa người, chị ruột bệnh liệt não, cha làm công nhân; em sống với ông bà nội nhưng ông nội mất cách nay mấy tháng, bà nội hiện đã già yếu. Biết hoàn cảnh em nghèo nên nhà trường tổ chức vận động thầy cô, học sinh được 3 triệu đồng để hỗ trợ em.

    HÀ THẢO (Tổng hợp) 

    [mecloud]tEH89slmu4[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-giam-ke-danh-hoc-sinh-lop-8-chan-thuong-so-nao-a117499.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.