+Aa-
    Zalo

    Nghệ An: Bắt giữ các đối tượng nghiện ma túy trộm chó liên huyện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Các đối tượng nghiện ma túy sử dụng xe máy đem theo bình xịt hơi cay, ná cao su, dao, kiếm... để tiến hành trộm chó với số lượng lớn trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Nghệ An.

    Báo Lao Động đưa tin ngày 9/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp bắt giữ 6 đối tượng chuyên trộm chó.

    Cụ thể, vào ngày 7/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp tiến hành bắt 6 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản.

    Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm có: 14 con chó tổng khối lượng 200kg, 3 xe mô tô gắn biển giả, 1 bình xịt cay, 2 dao kiếm, 3 súng bắn điện, 2 ná cao su, 9 cuộn băng dính màu đen, 30 bì xác rắn đục lỗ và nhiều công cụ khác để trộm cắp chó.

    bat giu cac doi tuong nghien ma tuy chuyen trom cho o nghe an
    Hai đối tượng cầm đầu băng nhóm trộm chó liên huyện tại Nghệ An. Ảnh: Báo Lao Động

    Báo báo Dân Việt cho biết, các đối tượng liên kết thành ổ nhóm, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.

    Trong đó, 2 đối tượng cùng trú tại huyện Quỳ Hợp cầm đầu ổ nhóm chuyên trộm chó là: Hoàng Đức Thuận (SN 1966, trú tại xã Tam Hợp) và Nguyễn Thị Lan (SN 1991, trú tại thị trấn Quỳ Hợp).

    Được biết, Thuận và Lan là các chủ lò mổ chuyên thu mua chó trộm cắp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp và các huyện lân cận.

    Tại đây, 2 đối tượng này đã câu kết với các đối tượng nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự cùng trú tại huyện Quỳ Hợp gồm: Cao Văn T. (SN 1986), Cao Văn Tr. (SN 1989), Trương Văn T. (SN 1982,cùng trú tại xã Nghĩa Xuân) và Lê Văn X. (SN 1996, trú tại xã Hạ Sơn) để thực hiện hành vi trộm cắp chó.

    Vào khoảng 20h hàng ngày, các đối tượng này sẽ tiến hành chia nhau ra thành từng cặp điều khiển xe mô tô biển số giả, sử dụng súng bắn điện, bao tải, băng keo, bình xịt hơi cay… để đi trộm chó trên địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Tân Kỳ, thị xã Thái Hoà…rồi bán cho Hoàng Đức Thuận và Nguyễn Thị Lan để lấy tiền tiêu xài.

    Khi đi các đối tượng này luôn mang theo các hung khí nguy hiểm như: bình xịt hơi cay, ná cao su, dao, kiếm để sẵn sàng chống trả, hành hung lực lượng chức năng và người dân để dễ dàng tẩu thoát nếu như bị phát hiện.

    Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận từ đầu tháng 5/2023 đến nay đã tiến hành trộm và tiêu thụ hơn 2 tấn chó.

    Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng chuyên án.

    Hữu Minh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-giu-cac-doi-tuong-nghien-ma-tuy-chuyen-trom-cho-o-nghe-an-a578369.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan