+Aa-
    Zalo

    Bắt giữ đối tượng chém bạn gái rồi lẩn trốn suốt 8 năm

    (ĐS&PL) - Kê bị bạn gái chia tay nên tìm mọi cách níu kéo tình yêu song bất thành. Đối tượng đã dùng dao chém cô gái gây thương tích.

    Tạp chí Tri thức trực tuyến đưa tn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa bắt giữ Trần Minh Kê (37 tuổi, quê Hậu Giang) theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh về tội Cố ý gây thương tích.

    niu tinh khong duoc dung dao chem ban gai roi bo tron biet tam 1
    Đối tượng Trần Minh Kê. Ảnh: Báo công an TP.HCM

    Vào tháng 3/2014, đối tượng Kê bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh ra quyết định truy nã về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

    Trước đó, Kê bị bạn gái chia tay nên tìm mọi cách níu kéo tình yêu song bất thành và đối tượng đã dùng dao chém cô gái gây thương tích. Nạn nhân tố cáo đến cơ quan công an, còn Kê bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị cơ quan Công an huyện Bình Chánh ra quyết định truy nã.

    Theo báo Công an TP.HCM, suốt nhiều năm liền, Kê trốn qua nhiều tỉnh miền Đông Nam Bộ, chủ yếu xin vào làm việc ở các công ty, xí nghiệp nằm cách xa các khu dân cư.

    Sau 72 giờ nhận được phân công truy nã đối tượng, Tổ 3, Đội Truy nã & Truy tìm (Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM) do Thiếu tá Nguyễn Thế Tiến chỉ huy đã xác định được nơi Kê đang trốn nã và thực hiện lệnh bắt giữ đối tượng vào lúc 12h ngày 7/3, tại xã Thường tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

    Trong một vụ việc khác, ngày 7/3, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Văn Hậu (22 tuổi, ở thôn Bình Tân Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

    Khoảng 5h ngày 6/3, Hậu điều khiển xe máy đi một mình từ nhà đến thôn An Lạc 1, xã Mỹ Hòa (huyện Phú Mỹ) rồi dùng dao, kéo đâm, chém nhiều người.

    Cụ thể, Hậu đã chạy vào nhà đâm T.T.D.Q. (18 tuổi). Khi nghe người dân hô hoán, Hậu tiếp tục lao ra đâm bà N.T.T. (68 tuổi), sau đó đâm chị A.T.T.H. (29 tuổi, con dâu bà T.) và cháu L.A.B.C. (2 tuổi, cháu nội bà T.) gây thương tích.

    Sau khi gây án, Hậu bỏ xe máy tại hiện trường và đi bộ xuống khu vực chợ Phù Mỹ thì bị phát hiện, đưa về trụ sở công an huyện để làm việc.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-giu-doi-tuong-chem-ban-gai-roi-lan-tron-suot-8-nam-a530392.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan