+Aa-
    Zalo

    Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại Hà Nội

    ĐS&PL Sau khi ra tù, Lai rủ bạn tù đột nhập vào UBND phường Phú Diễn để trộm cắp tài sản. Làm việc với cảnh sát, Lai khai ngoài vụ trộm trên, nghi phạm còn thực hiện 8 vụ trộm khác trên địa bàn Hà Nội.

    Trong thời gian từ tháng 8/2022 đến nay, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và các địa bàn lân cận trên địa bàn TP.Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản là tiền mặt tại các cơ quan công sở. Với tinh thần quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp phòng PC02, Công an TP.Hà Nội đã tổ chức bắt giữ, làm rõ được đối tượng gây ra các vụ án này là Hà Văn Lai (SN 1986; HKTT: Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An ). 

    Quá trình điều tra xác định, năm 2020 sau khi chấp hành xong án phạt tù Hà Văn Lai không có công việc làm ổn định nên đã ra Hà Nội làm tự do. Để có tiền tiêu xài cá nhân Lai nảy sinh ý định đột nhập các vào các ủy ban nhân dân xã, phường để trộm cắp tài sản. Lai đã rủ Hùng là đối tượng chấp hành án phạt tù cùng nhau tại trại giam thực hiện trộm cắp cùng.

    Lúc này, Hùng hiện đang đi làm bên nước Lào. Lai ở Hà Nội đi khảo sát, nắm sơ đồ đường đi, sau đó gọi điện cho Hùng về Hà Nội để đi trộm cắp.Sau khi bàn bạc, thống nhất Hùng đi từ Lào về phòng trọ của Lai tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội để chờ đi trộm cắp.

    ha noi bat giu doi tuong chuyen trom cap tai san tai cac co quan cong so
    Nghi phạm Hà Văn Lai cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

    Đến 21h, ngày 27/2, Lai sử dụng xe máy chở Hùng từ chỗ ở đi đến đường Phạm Văn Đồng rẽ vào Nguyễn Đình Tứ, sau đó rẽ vào đường Bờ Tây Sông Nhuệ đi về đường Phú Diễn, đi qua UBND phường Phú Diễn. Khi đi đến đường tàu, Hà Văn Lai điều khiển xe đi vào ga Phú Diễn rồi để xe ở gần đó và ở đó từ 22h00 ngày 27/2 đến 00h30 ngày 28/22.

    Sau đó, 2 đối tượng đã lẻn vào UBND phường Phú Diễn rồi dùng xà cầy phá két sắt và lấy toàn bộ tiền trong đó. Gây án xong, Lai, Hùng đếm được số tiền 133.000.000 đồng, Lai chia cho Hùng 30.000.000 đồng rồi Lai chở Hùng đi về số chỗ ở. Khoảng 8h00 cùng ngày, Lai chở Hùng ra bến xe Nước Ngầm để Hùng về Nghệ An. Tại đây Lai cho Hùng thêm 2.000.000 đồng.

    Ngày 4/3, Lai bị cảnh sát bắt giữ. Làm việc với cảnh sát, Lai khai ngoài vụ trộm trên, nghi phạm còn thực hiện 8 vụ trộm khác trên địa bàn Hà Nội.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-giu-doi-tuong-chuyen-trom-cap-tai-san-tai-ha-noi-a568251.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan