Bắt giữ đối tượng nửa đêm ra quốc lộ ném đá xe khách


Thứ 2, 11/07/2016 | 03:25


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Khi xe khách đang chạy về TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lúc đêm khuya thì bất ngờ bị ném đá vào đầu xe. May mắn chỉ bị vỡ kính mà không ai bị thương

(ĐSPL) - Khi xe khách đang chạy về TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lúc đêm khuya thì bất ngờ bị ném đá vào đầu xe. May mắn chỉ bị vỡ kính mà không ai bị thương.

Tin tức đăng tải trên tờ Dân Việt, ngày 11/7, tin từ Công an phường Thống Nhất (Buôn Hồ) cho biết đã bắt một nghi phạm chủ mưu ném đá xe khách. Đó là đối tượng Ngô Quốc Vũ (19 tuổi, trú tại phường An Lạc, Buôn Hồ).

Đối tượng Vũ tại cơ quan công an (Ảnh: Dân Việt)

Theo VTC News, khoảng 23 giờ cùng ngày, ông Phạm Ngọc Thơ (62 tuổi, trú phường Thống Nhất, TX Buôn Hồ) điều khiển xe khách 47B-013.46 đang lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn thuộc phường Thiện An, TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk) thì bất ngờ bị nhóm thanh niên cầm đá ném vào kính trước đầu xe.

"Trên xe lúc này có khoảng 10 người, khi tôi đang chạy thì bất ngờ nghe tiếng "rầm" nên dừng xe lại để kiểm tra thì phát hiện kính bị vỡ và một nhóm thanh niên bỏ chạy. May mắn 2 đứa trẻ ngồi trước xe không hề bị gì...", ông Thơ nói.

Ngay sau nhận được thông tin, công an phường Thống Nhất đến kiểm tra và truy bắt 4 đối tượng liên quan vụ việc. 

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Ngô Quốc Vũ (19 tuổi, trú phường An Lạc, TX. Buôn Hồ) là người chủ mưu đã cầm đá ném vào xe khách này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an phường Thống Nhất điều tra làm rõ.

NINH LAN (Tổng hợp)
Nguồn nguoiduatin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-giu-doi-tuong-nua-dem-ra-quoc-lo-nem-da-xe-khach-a139036.html