+Aa-
    Zalo

    Bắt giữ hai đối tượng người Lào giao dịch 12.000 viên ma túy

    ĐS&PL Hai sinh viên ngoại quốc vừa bị lực lượng biên phòng bắt quả tang khi đang giao dịch 12.000 viên ma tuý tổng hợp với đối tượng người Việt Nam.

    Báo Pháp luật đưa tin, ngày 28/6, Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng) cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và PC04 Công an tỉnh Nghệ An triệt phá thành công chuyên án A2-322, bắt quả tang 3 đối tượng mua bán trái phép các chất ma túy.

    bat giu 2 doi tuong nguoi nuoc ngoai giao dich 12000 vien ma tuy spl
    Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật vụ án. Ảnh: Tiền Phong

    Cụ thể, vào lúc 21h45 ngày 27/6, tại khu vực phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, lực lượng phối hợp nói trên đã bắt quả tang 3 đối tượng mua bán trái phép các chất ma túy, gồm: Nguyễn Tất Hùng (SN 1976), trú xã Tân Sơn, huyện Đô Lương; Southammavong Zaloun (SN 1999), trú tại Pắc Chen, Viêng Chăn, Lào và Lobouaphone MaiChanh (SN 1996,) trú tại huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

    Toàn bộ tang vật thu giữ là 12.000 viên nén hình trụ, dập nổi chữ WY. Các đối tượng khai nhận là ma túy dạng hồng phiến.

    Theo Vietnamnet, khám xét nhanh nơi ở của các đối tượng Chanh và Zaloun tại TP Vinh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 6.000 viên nén hình trụ, dập nổi chữ WY.

    Trên xe ô tô bán tải mang BKS: 37C-392.63 của đối tượng Nguyễn Tất Hùng, tổ công tác thu giữ thêm 20 viên nén, dập nổi chữ WY và 1 cục chất bột màu trắng. Bước đầu, đối tượng Hùng khai nhận đó là heroin và hồng phiến mang theo lên xe để sử dụng.

    Được biết, đối tượng Lobouaphone MaiChanh là lưu học sinh trường Đại học Vinh (tốt nghiệp tháng 5/2022); Southammavong Zaloun hiện đang là lưu học sinh năm thứ 3, trường Đại học Vinh.

    Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra.

    Trong một vụ án khác, theo báo Pháp luật TP.HCM, Công an TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lò Thị Dương (42 tuổi, trú huyện Điện Biên) và Lò Thị Hồng (21 tuổi, con gái Dương) cùng về hai tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và vu khống.

    Công an cũng ra quyết định trả tự do cho bà Lường Thị Thanh (47 tuổi, trú TP Điện Biên Phủ) – người bị vu khống.

    Trước đó, vì bị bà Thanh đánh ghen và tung clip lên mạng xã hội Facebook, Dương bực tức, nung nấu ý định trả thù.

    Để thực hiện kế hoạch, Dương gọi cho con gái là Lò Thị Hồng về giúp sức. Dương đi mua ma túy, lấy sim rác để con gái gọi điện đặt gà của bà Thanh.

    Tiếp đó, Hồng chỉ dẫn bà Thanh chuyển gà đến nơi vắng vẻ, tìm sơ hở bỏ ma tuý vào túi xách của bà Thanh. Cuối cùng, Dương gọi điện báo tin cho công an, mục đích để bà Thanh bị bắt, đi tù.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-giu-hai-doi-tuong-nguoi-lao-giao-dich-12-000-vien-ma-tuy-a542527.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan