+Aa-
    Zalo

    Bắt giữ "nữ quái" 17 tuổi cầm đầu băng nhóm đi cướp taxi giữa đêm

    • DSPL
    ĐS&PL Do cần tiền tiêu xài nên Vi cùng nhóm bạn đã rủ nhau mang theo 2 tuýp sắt tấn công tài xế taxi, cướp tài sản giữa đêm.

    Do cần tiền tiêu xài nên Vi cùng nhóm bạn đã rủ nhau mang theo 2 tuýp sắt tấn công tài xế taxi, cướp tài sản giữa đêm.

    Ngày 18/11, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 4 nghi can Dương Hoàng Quân (16 tuổi), Trần Dư Hoài (17 tuổi), Phan Thị Thúy Vi (17 tuổi) và Phạm Thị Anh Thư (18 tuổi). Đồng thời, Công an đang tiếp tục truy bắt Nguyễn Văn Hưng (16 tuổi, tất cả thuê nhà trọ sống chung ở quận Tân Bình, TP.HCM).

    Đây là các đối tượng gây ra vụ cướp taxi VINASUN gây chấn động và Thúy Vi là kẻ cầm đầu.

    Chiếc Taxi bị hư hỏng nặng. Ảnh: báo Dân trí

    Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h ngày 17/11 các đối gọi xe taxi 7 chỗ BKS 51A-253.15 của hãng Vinasun do lái xe Tô Ngọc Dũng 39 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch điều khiển.

    Khi lên xe, các tượng trên mang theo hai cây tuýp sắt và bảo tài xế đi từ phường Cát Lái, quận 2, TP Hồ Chí Minh về hướng huyện Nhơn Trạch.

    Khi đến khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Vy nói lái xe chở về khu nhà ở xã hội thuộc ấp 1, xã Hiệp Phước và dừng lại để đi vệ sinh. Ngay sau đó, Hoài dùng tuýp sắt đánh từ phía sau lưng, khiến anh Dũng ngã xuống đường.

    Tài xế hô hoán và cầu cứu thì Hoài cùng Hưng bỏ chạy, còn Quân lấy xe taxi chở theo Thư và Nhi chạy về hướng xã Phước Thiền.

    Nghe tiếng kêu cứu công an xã Hiệp Phước đang tuần tra đã truy đuổi các đối tượng. Khi xe taxi đến đường ĐT 769, thuộc ấp Chợ, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch thì Quân lái xe đâm vào lề đường làm cho xe lật ngửa, hư hỏng nặng, các đối tượng trên xe bị thương bị công an khống chế. Ngay sau đó, công an đã đưa Quân, Vy, Thư đến trạm y tế để cấp cứu.

    Đến 15h chiều cùng ngày, tên cướp thứ 4 là Hoài cũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; riêng tên còn lại là Hưng vẫn đang bỏ trốn.

    Tại Cơ quan điều tra, bước đầu nhóm đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, các đối tượng khai nhận thuê nhà ở quận Tân Bình sống chung với nhau. Do cần tiền tiêu xài nên Vi đã bàn bạc với đồng bọn thực hiện cướp tài sản của tài xế taxi. Để chuẩn bị gây án, chúng giấu 2 tuýp sắt trong áo khoác rồi đón taxi của hãng VINASUN từ quận Tân Bình về huyện Nhơn Trạch. Tuy nhiên khi xe chạy đến bến phá Cát Lái thì bị hư, chúng tiếp tục đón taxi của anh Dũng và gây ra vụ cướp nói trên.

    Nguyễn Hà(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-giu-nu-quai-17-tuoi-cam-dau-bang-nhom-di-cuop-taxi-giua-dem-a209883.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan