+Aa-
    Zalo

    Bắt kẻ cầm đầu vụ phá rừng, mang sẵn bộ súng đạn "sát thủ"

    ĐS&PL Đối tượng chủ mưu trong vụ phá rừng là Trần Lê Thanh Tú. Sau khi bỏ chạy, Tú để lại chiếc xe con bên trong có 1 khẩu súng và 13 viên đạn.

    Theo thông tin từ Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), tại tiểu khu 41, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý, có địa giới hành chính xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhóm 4 người đang có hành vi xâm hại rừng.

    Cụ thể, 4 người bị bắt quả tang trên gồm Lơ Mu Ha In (34 tuổi), Kơ Srũ LuKa (27 tuổi), Kơ Srũ K’Rin (nữ, 29 tuổi) và Kơ Srũ Ha Khuya (21 tuổi, cùng ngụ thôn 3, xã Đạ Long, huyện Đam Rông, Lâm Đồng).

    bat ke cam dau vu pha rung mang san bo sung dan sat thu
    Đối tượng Trần Lê Thanh Tú được đưa đến hiện trường vụ phá rừng. (Ảnh: Kiểm lâm huyện Lạc Dương)

    Làm việc với cơ quan chức năng, 4 người trên thừa nhận được Trần Lê Thanh Tú (ngụ TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) thuê phát dọn rừng.

    Khi phát hiện lực lượng chức năng tiếp cận, Tú rời ôtô, bỏ lại túi xách và trốn vào rừng.

    Theo Người lao động, kiểm tra bên trong chiếc xe, cơ quan chức năng phát hiện: 1 khẩu súng dài hơn 73cm, báng gỗ, nòng sắt có khắc chữ CAL22, 1 ống ngắm, 13 viên đạn, 1 ống giảm thanh; 1 súng điện tự chế màu đen, đầu có 4 đạn kim loại dạng trụ nhỏ; và 1 điện thoại di động.

    Trong ngày 9/5, Tú bị bắt khi đang lẩn trốn.

    Tiếp tục điều tra, Công an huyện Lạc Dương cũng xác định 3 người cùng tham gia phát cây rừng tại khu vực trên là Cơ Liêng Ha Lây (38 tuổi), Kơ S Rú Ha Nốc (36 tuổi), Kơ S Rú Ha Kha (36 tuổi, đều thường trú thôn 3, xã Đạ Long, huyện Đam Rông), theo Tuổi trẻ.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-ke-cam-dau-vu-pha-rung-mang-san-bo-sung-dan-sat-thu-a537303.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan