+Aa-
    Zalo

    Bắt kẻ ngáo đá hay quấy rối, sàm sỡ phụ nữ người nước ngoài

    • DSPL
    ĐS&PL Cơ quan Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã bắt giữ khẩn cấp kẻ ngáo đá chuyên quấy rối, sàm sỡ phụ nữ nước ngoài khi đi trên đường.

    Cơ quan Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã bắt giữ khẩn cấp kẻ ngáo đá chuyên quấy rối, sàm sỡ phụ nữ nước ngoài khi đi trên đường.

    Báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 14/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Phan Việt Anh (30 tuổi), trú tại tổ 5, phường Nhật Tân (Tây Hồ) để điều tra về hành vi quấy rối, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác.

    Theo báo Người Đưa Tin, trên địa bàn quận Tây Hồ liên tiếp xảy ra những vụ dâm ô, sàm sỡ người nước ngoài trong khoảng thời gian từ tháng 10/2016 đến tháng 4/2017, gây bức xúc và hoang mang trong dư luận.

    Theo trình báo của các nạn nhân, đối tượng gây ra hàng loạt vụ dâm ô là một thanh niên người Việt Nam, sử dụng xe gắn máy (không rõ loại xe). Lợi dụng nạn nhân không để ý, hắn giở trò dâm ô đối với các phụ nữ lớn tuổi người nước ngoài. Hắn thường chọn các khu vực vắng người qua lại và thực hiện vào giữa trưa hoặc chiều tối.

    Phan Việt Anh diễn tả lại đoạn đường mà mình dâm ô các nạn nhân (Ảnh: báo Người Đưa Tin)

    Từ camera trong khu vực nhà dân và lời khai của nạn nhân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tây Hồ đã xác định đối tượng nghi vấn đồng thời tiến hành mật phục, theo dõi.

    Sau khi xác định đúng danh tính đối tượng, ngày 13/4, Công an quận đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Phan Việt Anh.

    Báo Trí thức trẻ dẫn nguồn tin từ cơ quan công an cho biết, tại đây, Phan Việt Anh khai nhận, hắn chính là kẻ gây ra hàng loạt vụ dâm ô đối với người nước ngoài.

    Sau khi phê ma túy đá, hắn đã sử dụng xe gắn máy hiệu ZR125 tìm kiếm các phụ nữ người nước ngoài lớn tuổi, ép nạn nhân vào lề đường để thực hiện hành vi dâm ô.

    Cơ quan công an cũng xác định, đối tượng này không nghề nghiệp, từng có 1 tiền sự và 1 tiền án vì tội Buôn bán chất ma túy trái phép. Bản thân hắn cũng là kẻ nghiện ma túy đá nặng.

    Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Điều 121 luật hình sự năm 1999 quy định tội làm nhục người khác:

    1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

    a) Phạm tội nhiều lần;

    b) Đối với nhiều người;

    c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

    d) Đối với người thi hành công vụ;

    đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-ke-ngao-da-hay-quay-roi-sam-so-phu-nu-nguoi-nuoc-ngoai-a187281.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan