+Aa-
    Zalo

    Bắt khẩn cấp người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi giải vây người phụ nữ bị hàng trăm người dân xã Quang Lộc bao vây, cơ quan công an đã quyết định bắt khẩn cấp đối tượng này.

    Sau khi giải vây người phụ nữ bị hàng trăm người dân xã Quang Lộc bao vây, cơ quan công an đã quyết định bắt khẩn cấp đối tượng này.

    Theo báo Người đưa tin, chiều 29/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đào Thị Danh (SN 1949), trú thôn Ninh, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi Bắt cóc trẻ em.

    Đối tượng Đào Thị Danh bị cơ quan điều tra huyện Can Lộc bắt khẩn cấp - Ảnh: báo Vietnamnet

    Như báo Infonet đã thông tin, sáng 29/7 chị Thân Thị Giá đưa con trai Lương Khắc Thành (2 tuổi) và một người cháu khác đến nhà ông Thân Văn Kính (bố ruột chị, trú tại thôn Ban Lộc, xã Quang Lộc) nhờ trông hộ.

    Khoảng 9h, một phụ nữ được cho là người quen biết với ông Kính đến nhà ông chơi. Ít phút sau đó, người phụ nữ này bồng cháu Thành đến nhà một người dân tên Kiểm (cùng thôn) cách nhà ông Kính khoảng 700m.

    Khi chị Giá không thấy cháu Thành thì hô hoán người làng đổ xô đi tìm, đến khoảng 10h cùng ngày thì người dân phát hiện cháu Thành cùng người phụ nữ lạ tại nhà bà Kiểm.

    Cho rằng người phụ nữ này bắt cóc cháu Thành nên chỉ trong ít giờ, hàng trăm người dân tổ chức bao vây, không cho người phụ nữ này rời khỏi hiện trường.

    Hàng trăm người dân xã Quang Lộc bao vây trước căn nhà đối tượng bắt cóc trú ẩn - Ảnh: báo Vietnamnet

    Sau gần 9h (từ 9h sáng đến 17h30, ngày 29/7) lực lượng Công an tỉnh phối hợp công an huyện, chính quyền địa phương đã thuyết phục người dân xã Quang Lộc (Can Lộc) thả đối tượng là một phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em.

    Tuy nhiên, sau khi giải vây, cơ quan công an đã quyết định bắt khẩn cấp đối tượng này.

    Điều 153. Tội bắt cóc trẻ em

    1. Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp;

    c) Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng;

    d) Đối với từ 02 người đến 05 người;

    đ) Phạm tội 02 lần trở lên;

    e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

    g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

    a) Có tính chất chuyên nghiệp;

    b) Đối với 06 người trở lên;

    c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

    d) Làm nạn nhân chết;

    đ) Tái phạm nguy hiểm.

    4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-khan-cap-nguoi-phu-nu-nghi-bat-coc-tre-em-a197627.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan