+Aa-
    Zalo

    Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng chuyên "hành nghề" cướp giật trong đêm

    • DSPL
    ĐS&PL Mục tiêu của nhóm thanh niên 8X là những phụ nữ có đeo túi xách. Chúng thường chia nhau lượn lờ tại các tuyến đường chính, khi phát hiện “con mồi” sẽ cắt cử nhau đeo bám

    Mục tiêu của nhóm thanh niên 8X là những phụ nữ có đeo túi xách. Chúng thường chia nhau lượn lờ tại các tuyến đường chính, khi phát hiện “con mồi” sẽ cắt cử nhau đeo bám và ra tay cướp giật.

    TTXVN đưa tin, ngày 9/3, Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, vừa điều tra làm rõ, bắt khẩn cấp nhóm đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn, bước đầu xác định nhóm này đã gây ra 2 vụ cướp giật nhằm vào phụ nữ, thu nhiều tài sản chúng đã cướp của các nạn nhân.

    Nhóm đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Kiên (32 tuổi, trú tại thôn 2, xã Quảng Thắng, huyện Hải Hà) và Trần Đình Bảo (29 tuổi, trú tại thôn Đồ Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều).

    Mục tiêu của nhóm thanh niên 8X là những phụ nữ có đeo túi xách - Ảnh minh họa

    Theo báo Dân Trí, trước đó vào ngày 6/3, 2 đối tượng khác trong nhóm cướp giật trên là Lê Văn Hào (29 tuổi, ở phường Hải Hòa) và Nguyễn Văn Công (27 tuổi, ở xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái) cũng đã đến Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Móng Cái đầu thú.

    Hồ sơ tại cơ quan Công an thể hiện, vào khoảng hơn 21h ngày 7/3, chị Trần Minh T. (34 tuổi, ở xã Hải Xuân, TP Móng Cái) trong khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường đã bị nhóm đối tượng trên áp sát giật chiếc túi xách chị T. đang đeo trên người. Tuy nhiên, trong quá trình bị cướp giật, quai của chiếc túi xách đã vướng vào tay lái xe máy của chị T. nên các đối tượng buộc phải bỏ lại chiếc túi và bỏ chạy. Theo chị T. trong túi của chị có 2 điện thoại di động, hơn 2 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ cá nhân.

    Cũng theo cơ quan Công an, sau khi cướp không thành túi xách của chị T., nhóm đối tượng lại tiếp tục cướp giật của chị Nguyễn Thị Trà M. (27 tuổi, ở phường Ninh Dương, TP Móng Cái) một chiếc túi xách màu xám, bên trong có 1 chiếc ví loại nhỏ, 1 điện thoại iPhone…cùng một số giấy tờ cá nhân.

    Tại cơ quan công an cả 4 đối tương đều thừa nhận do túng tiền nên đã bàn bạc, tổ chức cướp tài sản để bán rồi chia nhau tiêu xài. Chúng thường chia nhau lượn lờ tại các tuyến đường chính. Khi phát hiện “con mồi” sẽ cắt cử nhau đeo bám và có thời cơ là ra tay cướp.

    Điều 136. Tội cướp giật tài sản (luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;

    đ) Hành hung để tẩu thoát;

    e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

    g) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    h) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    c)  Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-khan-cap-nhom-doi-tuong-chuyen-hanh-nghe-cuop-giat-trong-dem-a183573.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan