+Aa-
    Zalo

    Bắt lâm tặc chém bảo vệ rừng rồi bỏ trốn

    • DSPL
    ĐS&PL Không xin được gỗ, đối tượng nhảy xuống đạp ngã cán bộ bảo vệ rừng rồi dùng dao chém vào người anh này.

    Không xin được gỗ, đối tượng nhảy xuống đạp ngã cán bộ bảo vệ rừng rồi dùng dao chém vào người anh này.

    Chiều ngày 25/1/2018, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa tiến hành bàn giao đối tượng Trần Văn Hải (sn 1987, trú huyện Kbang) để Công an huyện Kbang điều tra hành vi chống người thi hành công vụ, Dân Việt đưa tin.

    Đối tượng Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Nhân dân

    Trước đó, vào khoảng 11h ngày 24/11/2017, tại khu vực đường tránh làng Chơ Kâu (xã Krong), Hải và hai đối tượng khác bị anh Đỗ Khắc Đạt - nhân viên bảo vệ rừng Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Krông Pa (có địa chỉ tại làng Kinh, xã Krong, huyện Kbang) phát hiện quả tang đang dùng xe máy vận chuyển 2 phiến gỗ hương.

    Cán bộ Đạt đã yêu cầu các đối tượng dừng xe. Lúc này, Hải đã xin anh Đạt cho tiếp tục vận chuyển gỗ đi. Anh Đạt đã không đồng ý và yêu cầu nhóm người trên đưa phương tiện cùng gỗ tang vật về cơ quan xử lý. Bực tức vì xin không được, Hải đã xông vào đạp anh Đạt ngã xuống đất rồi dùng dao chém khắp người cán bộ này.

    Gây án xong, 3 đối tượng bỏ gỗ lại hiện trường rồi điều khiển xe bỏ trốn. Nhận được tin báo, các cán bộ Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Pa đang đi tuần tra ở các hướng khác đã đến đưa anh Đạt đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Huyện K’Bang với vết thương ở tay, phải khâu 7 mũi.

    Theo báo Nhân dân, sau khi gây án, đối tượng Hải đã bỏ trốn vào sống ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh và bị bắt giữ.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-lam-tac-chem-bao-ve-rung-roi-bo-tron-a217676.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan