+Aa-
    Zalo

    Bắt nam thanh niên dùng bình xịt hơi cay tấn công cảnh sát

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra vì không đội mũ bảo hiểm, 2 đối tượng liền rồ ga bỏ chạy. Khi tổ tuần tra vượt lên khống chế thì 1 đối tượng rút bình xịt hơi tấn công cảnh sá

    Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra vì không đội mũ bảo hiểm, 2 đối tượng liền rồ ga bỏ chạy. Khi tổ tuần tra vượt lên khống chế thì 1 đối tượng rút bình xịt hơi tấn công cảnh sát.

    Báo Tuổi trẻ dẫn nguồn thông tin từ Công an TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa sáng 9/5 cho biết đã tạm giữ Lê Công Luận (trú xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh) và Hồ Anh Tùng (20 tuổi, trú TP Nha Trang) để điều tra hành vi lạng lách trên đường, dùng bình xịt hơi cay tấn công cảnh sát 113.

    Trước đó, ngày 8/5, tổ tuần tra cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Luận và Tùng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu dừng xe nhưng cả hai rồ ga bỏ chạy.

    Đối tượng Tùng tại cơ quan công an và bình xịt hơi cay Tùng sử dụng để tấn công cảnh sát - Ảnh: Báo Khánh Hòa Online

    Trong lúc bỏ chạy, cả hai còn tiếp tục đánh võng, thách thức, chửi bới tổ tuần tra. Khi tổ tuần tra vượt lên khống chế thì Tùng rút bình xịt hơi cay thủ trong người tấn công lại nhưng đã bị khống chế đưa về trụ sở.

    Liên quan đến vụ việc, báo Dân Trí dẫn lời Trung tá Đỗ Xuân Kiều, Đội Cảnh sát 113, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước thái độ hung hăng của đối tượng, lực lượng cảnh sát đã yêu cầu 2 đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại trụ sở công an, Tùng vẫn không chịu ngồi vào bàn mà chửi bới, hăm dọa cảnh sát.

    “Đối tượng Tùng có biểu hiện ngáo đá khi liên tục la hét, chửi bới chúng tôi” - Dân Trí dẫn lời một cảnh sát nói.

    Hiện sự việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

    Điều 257. Tội chống người thi hành công vụ (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc  họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm :

    a)  Có tổ chức;

    b) Phạm tội nhiều lần;

    c) Xúi giục, lôi kéo, kích động  người khác phạm tội;

    d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

    đ) Tái phạm nguy hiểm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-nam-thanh-nien-dung-binh-xit-hoi-cay-tan-cong-canh-sat-a189563.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan