+Aa-
    Zalo

    Bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ tật nguyền, cướp tài sản

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ "Người phụ nữ tật nguyền tử vong trong nhà với nhiều vết đâm", Công an tỉnh Gia Lai xác nhận đã bắt được nghi phạm.

    Liên quan đến vụ "Người phụ nữ tật nguyền tử vong trong nhà với nhiều vết đâm", Công an tỉnh Gia Lai xác nhận đã bắt được nghi phạm.

    Báo Công an Nhân dân đưa tin, ngày 9/7, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận, đã bắt được nghi phạm Nguyễn Minh Dương (24 tuổi, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) liên quan đến vụ “Người phụ nữ tật nguyền tử vong trong nhà với 4 vết đâm” xảy ra tại thôn Quý Đức (xã Ia Trốk, huyện Ia Pa, Gia Lai).

    Nghi phạm Nguyễn Minh Dương từng có 1 tiền án 8 năm 6 tháng tù và 5 tiền sự về tội trộm cắp.

    Tại cơ quan điều tra, Dương đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người. Khi Dương vào nhà bị nạn nhân phát hiện nên ra tay sát hại, cướp tài sản.

    Sau khi giết người, Dương liền xuống Phú Yên lẩn trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 2 ngày, các điều tra viên phòng PC45 bắt được Dương và đưa về Gia Lai, truy tìm hung khí giết người là con dao bị vứt lại tại khu vực sân bóng của thôn.

    Người dân địa phương tụ tập trước căn nhà phát hiện vụ án mạng - Ảnh: Vietnamnet

    Liên quan đến vụ việc, báo Gia Lai dẫn lời Thượng tá Trần Trọng Sơn –Trưởng phòng PC45 (Công an tỉnh) cho hay, qua điều tra, sàng lọc đối tượng lực lượng Công an đã phát hiện đối tượng nghi vấn là Nguyễn Minh Dương. Ngay sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn về quê ở tỉnh Phú Yên. 

    “Sau 52 giờ xảy ra vụ án, chúng tôi khẳng định đã bắt được đối tượng gây ra vụ án. Bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với hiện trường vụ án xảy ra.” - thượng tá Trần Trọng Sơn nói.   

    Trong chiều muộn ngày 8/7, đồng chí Võ Anh Tuấn –Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ia Pa đã đến gặp gỡ động viên các cán bộ chiến sĩ Phòng PC45 (Công an tỉnh) vì đã có nhiều nỗ lực nhanh chóng phá án thành công.

    Trước đó, như báo Công an TP HCM đã đưa tin, sáng ngày 6/7, bà N.T.T. (77 tuổi) sang nhà con gái là N.T.N.H. (49 tuổi, trú xã Ia Trốk, huyện Ia Pa, Gia Lai) nhưng không thấy dọn hàng bán tạp hóa như mọi ngày.

    Thấy cửa mở, bà đi vào nhà thì bàng hoàng phát hiện con gái nằm bất động trên sàn nhà nên tri hô hàng xóm. Qua kiểm tra, mọi người phát hiện trên người nạn nhân có 4 vết đâm.

    Người nhà cho biết, 2 con heo đất đựng tiền tiết kiệm của bà H. đều bị đập phá, mất hết tài sản bên trong.

    Được biết, nạn nhân không có chồng con, sống một mình và bị tàn tật.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-nghi-pham-sat-hai-nguoi-phu-nu-tat-nguyen-cuop-tai-san-a195674.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan