+Aa-
    Zalo

    Bất ngờ bị đánh, vác dao chém nhầm người… đứng xem

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Bất ngờ bị nhóm thanh niên không quen biết dùng tay chân, gậy đánh tới tấp, Hải đã vác dao chém, tuy nhiên y chém nhầm người… đứng xem.

    (ĐSPL) - Bất ngờ bị nhóm thanh niên không quen biết dùng tay chân, gậy đánh tới tấp, Hải đã vác dao chém, tuy nhiên y chém nhầm người… đứng xem.

    Ngày 9/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Vương Ngọc Hải (45 tuổi, trú tại xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội) 36 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

    Trước đó, TAND huyện Quốc Oai đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và xử bị cáo mức án 48 tháng tù giam. Tuy nhiên, nhận thấy hình phạt tại bản án sơ thẩm quá nặng, Vương Ngọc Hải làm đơn kháng cáo với mong muốn được giảm nhẹ hình phạt cũng như nhận được án treo - tin tức đăng tải trên báo Dân trí

    Bị cáo Vương Ngọc Hải tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: báo ANTĐ

    Theo báo An ninh thủ đô, ngày 28/8/2014, Vương Ngọc Hải đi xe máy tới một quán ăn tại địa phương ăn sáng. Ngồi bàn bên cạnh khi ấy là 3 thanh niên, trong đó có anh Nguyễn Văn Tân (27 tuổi), ở xã Đồng Quang, cùng huyện Quốc Oai.

    Ăn uống xong xuôi, Hải đi ra cửa quán lấy xe máy ra về thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng lạ mặt xông đến dùng chân tay và gậy gộc đánh tối tăm mặt mũi. Ôm đầu chạy ngược vào trong quán ăn ẩn náu, anh này nhìn thấy con dao phay trên mặt bàn bếp nên chộp lấy.

    Có hung khí trong tay, Hải quay trở ra ngoài đường để “phản pháo” nhóm đối tượng vừa đánh mình. Cùng thời điểm, anh Nguyễn Văn Tân cũng bỏ dở bàn ăn chạy ra ngoài xem đánh nhau.

    Tưởng anh Tân cùng nhóm thanh niên tấn công mình, Hải liền chạy đến chém 1 nhát vào mạng sườn người không hề liên quan. Dứt nhát chém dao vào người anh Tân, Hải tiếp tục bị nhóm người lạ mặt xông tới dùng gậy đánh đến ngất lịm tại chỗ. Sau đó, cả anh Tân và Hải cùng được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu.

    Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định anh Tân không dính líu gì đến nhóm người đánh Hải vào sáng 28/8/2014. Và sau khi bị chém, bị hại bị tổn hại 34% sức khỏe. Biết người thân chém nhầm người, gia đình bị cáo đã nhanh chóng bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân.

    Cũng như ở phiên tòa sơ thẩm, anh Tân không yêu cầu Hải phải bồi thường thêm, đồng thời có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người bị đánh ở quán ăn. Về phần mình, Hải đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét tới bối cảnh phạm tội và nhân thân để giảm nhẹ một phần hình phạt.

    Xác định bản án sơ thẩm ngày 24/12/2015 của TAND huyện Quốc Oai đã xử lý đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, nhưng có phần nghiêm khắc nên kết thúc phiên xử phúc thẩm, TAND TP Hà Nội chỉ quyết tuyên phạt Vương Ngọc Hải 36 tháng tù giam.

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)
    Nguồn: nguoiduatin
    Mời bạn đón đọc tiếp các bài viết liên quan tại chuyên mục : An NinhTin pháp luật
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-ngo-bi-danh-vac-dao-chem-nham-nguoi-dung-xem-a144724.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan