+Aa-
    Zalo

    Bất ngờ đào được 43 quả trứng khủng long hóa thạch khi đào đường

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - 43 quả trứng khủng long hóa thạch bất ngờ được các thợ lắp đặt đường ống nước phát hiện tại công trường thi công ở trung tâm thành phố Hà Nguyên, Trung Quốc.

    (ĐSPL) - 43 quả trứng khủng long hóa thạch bất ngờ được các thợ lắp đặt đường ống nước phát hiện tại công trường thi công ở trung tâm thành phố Hà Nguyên, Trung Quốc.

    phat-hien-trungkhung-long1


    Trong đó có 19 quả còn nguyên vẹn hoàn toàn, chúng đã được chuyển đến Bảo tàng nghiên cứu khủng long Hà Nguyên để xác định chủng loại.

    Mỗi quả trứng ước tính có đường kính 10-12 cm và được bao bọc bởi lớp đá sa thạch đỏ dưới lòng đất.

    Thậm chí một công nhân đã cố gắng giấu 2 quả trứng khủng long và bỏ trốn nhưng đã bị cảnh sát bắt lại.

    phat-hien-trung-khung-long5

    Người qua đường xếp thành hàng dài xem công nhân đang xử lý lớp đá sa thạch bao bọc bên ngoài bọc trứng khủng long.

    Trưởng viện bảo tàng thành phố, ông Du Yanli cho biết: “Trứng khủng long hóa thạch được bảo vệ vì nó nằm rất sâu trong lớp đá sa thạch màu đỏ, nên chúng ta rất khó có thể đào được.”

    “Tuy nhiên, với hệ thống đường bộ, đường nước thải gần đây đang được nâng cấp và sửa chữa, chúng ta đã tiếp xúc được với tầng đá sa thạch đỏ và may mắn có thể phát hiện trứng hóa thạch khủng long.”

    Bảo tàng khủng long Hà Nguyên cho biết, hơn một vạn bảy ngàn quả trứng khủng long hóa thạch đã được tìm thấy ở Trung Quốc kể từ khi phát hiện lần đầu tiên năm 1996.

    phat-hien-trung-khung-long2

    Trứng khủng long hóa thạch đã được chuyển đến viện bảo tàng khủng long Hà Nguyên.


    phat-hien-trung-khung-long3
    Có tổng cộng 43 quả trứng khủng long, trong đó 19 quả còn nguyên vẹn đã được tìm thấy tại công trường thi công đường ống nước tại Hà Nguyên, Trung Quốc.

    Bảo tàng Trung Quốc đang giữ gìn nhiều mẫu trứng khủng long hóa thạch nhất thế giới và được cho là “ngôi nhà của khủng long”.

    Công việc đào ống nước đã tạm thời được dừng lại để các chuyên gia nghiên cứu địa chất khu vực nơi đã phát hiện hóa thạch khủng long.

    NGUYỄN MỴ(theo Daily Mail)
    Xem thêm video:
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-ngo-dao-duoc-43-qua-trung-khung-long-hoa-thach-khi-dao-duong-a91797.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Thăm làng “Trứng khủng long” Moeraki tại New Zealand

    Thăm làng “Trứng khủng long” Moeraki tại New Zealand

    (ĐSPL) - Nếu ghé qua bãi biển Koekohe tại làng Moeraki, phía đông nam New Zealand, bạn chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên với hàng trăm khối đá hình cầu hiện ra ngay trước mắt như những quả trứng ‘khủng long’ hóa thạch.