+Aa-
    Zalo

    Bất ngờ lời khai của nhóm nghi phạm chuyên trộm đồ ở nghĩa trang

    ĐS&PL Vì thiếu tiền tiêu xài, các đối tượng đã 5 lần trộm cắp đèn pin năng lượng mặt trời ở 2 nghĩa trang tại huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

    Theo báo Thanh Niên, trưa ngày 29/6, Công an huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng cho hay vừa tạm giữ 3 nghi phạm trộm đèn năng lượng mặt trời trong nghĩa trang ở địa phương.

    bat ngo loi khai cua nhom nghi pham chuyen trom do o nghia trang
    Tang vật vụ trộm. Ảnh: Thanh Niên

    Cụ thể, khoảng 0h45 ngày 29/6, tổ tuần tra đêm của Công an xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) tuần tra trên đường ĐT 602, phát hiện 3 nghi can cùng đi trên 1 xe gắn máy BS 43P1-1114 có mang theo túi xách, chạy hướng từ nghĩa trang Hòa Ninh xuống Hòa Sơn.

    Khi đến gần đèo ông Gấm (thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang), Tổ tuần tra quyết định dừng xe, kiểm tra hành chính các đối tượng này. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách và trên xe 3 nghi can có 5 bộ đèn chiếu sáng và pin năng lượng mặt trời.

    Các nghi phạm gồm: N.Đ.M, C.V.P và N.T.T (cùng 16 tuổi, ngụ xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam). Nhóm này khai nhận ra TP.Đà Nẵng thuê nhà ở trọ tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu).

    Theo báo Người lao động, nhóm nghi can khai do thiếu tiền tiêu xài nên đã 5 lần trộm cắp đèn pin năng lượng mặt trời ở Nghĩa trang Hòa Ninh và Nghĩa trang Công giáo Hòa Sơn. Nhóm này còn đem theo nhiều dụng cụ để bấm dây điện, tháo trộm đèn pin năng lượng mặt trời.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-ngo-loi-khai-cua-nhom-nghi-pham-chuyen-trom-do-o-nghia-trang-a505374.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan