Bất ngờ lời khai tên trộm đột nhập nhà dân "cuỗm" hơn 300 triệu đồng


Thứ 7, 29/02/2020 | 12:06


Cùng sự kiện

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận từ Đồng Nai xuống Long An đột nhập nhà dân trộm hơn 300 triệu đồng để mua vàng cưới vợ và chơi game bắn cá.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận từ Đồng Nai xuống Long An đột nhập nhà dân trộm hơn 300 triệu đồng để mua vàng cưới vợ và chơi game bắn cá.

Pháp luật - Bất ngờ lời khai tên trộm đột nhập nhà dân 'cuỗm' hơn 300 triệu đồng

Đối tượng Lã Thanh Thông tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dân Trí 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, vừa ra lệnh tạm giữ hình sự 1 đối tượng để phục vụ điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, danh tính đối tượng được xác định là Lã Thanh Thông (30 tuổi, ngụ xã Bàu Trâm, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 18/2, ông Đặng Văn Thành (56 tuổi, ngụ xã Phước Lợi, huyện Bến Lức) trình báo bị trộm đột nhập vào nhà trộm nhiều tài sản.

Cụ thể, số tài sản bị mất gồm hơn 300 triệu đồng, 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 1 đồng hồ đeo tay, 1 bộ quần áo và 1 đôi giày.

Ông Thành cho biết, vào khoảng 7h cùng ngày, ông đi uống cà phê ở gần nhà nên quên không khép cửa phía sau. Khoảng 7h15 con trai ông Thành là Đặng Thành Vinh đến nhà ông Thành chơi thì phát hiện một đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy của ông Thành từ trong nhà đi ra.

Anh Vinh tri hô người dân và đuổi theo đối tượng lạ mặt. Khi anh Vinh đuổi theo đối tượng lạ mặt đến khu vực huyện (Bình Chánh, TP.HCM) thì bị mất dấu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, Công an huyện Bến Lức đã vào cuộc điều tra và xác định đối tượng Lã Thanh Thông khả nghi nên đã mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, Thông khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối tượng cho biết lấy số tiền trộm được đi mua vàng để dành chuẩn bị cưới vợ, mua xe máy, chơi game bắn cá thua gần 100 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu thu giữ 1 xe máy, 2 nhẫn cưới, 2 sợi dây chuyền, 1 điện thoại di động, 1 đồng hồ đeo tay, 67,5 triệu tiền mặt, 1 thẻ ATM còn 25 triệu đồng. Tổng tài sản thu hồi là hơn 144 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-ngo-loi-khai-ten-trom-dot-nhap-nha-dan-cuom-hon-300-trieu-dong-a313545.html