+Aa-
    Zalo

    Bắt nhóm đối tượng tổ chức đưa người Việt vượt biên trái phép sang Trung Quốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng đang đưa 8 người Việt Nam vượt biên sang Trung Quốc.

    Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng đang đưa 8 người Việt Nam vượt biên sang Trung Quốc.

    Theo thông tin trên báo Dân trí, ngày 8/2, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đang tiến hành tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi đưa người vượt biên trái phép.

    Trước đó, sáng 5/2, tại khu vực biên giới thuộc khu 7 (phường Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh), tổ công tác của Công an TP Móng Cái phối hợp với Đồn Biên phòng Bắc Sơn, Đội đặc nhiệm Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Xuân Chung (SN 1994, thường trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, Hải Dương) đang đưa 8 người Việt Nam vượt biên sang Trung Quốc.

    Mở rộng điều tra, Công an TP Móng Cái đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng khác liên quan là Phạm Thị Châm (SN 1968, thường trú tại khu 7, phường Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1963, trú tại xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) về hành vi tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài.

    Liên quan đến vụ việc, theo thông tin trên báo VOV, tiến hành khám xét nơi ở của Phạm Thị Châm, lực lượng Công an thu giữ được 70.150 đồng nhân dân tệ Trung Quốc cùng 247 triệu đồng tiền Việt Nam, 5 điện thoại di động và một số vật chứng khác có liên quan.

    Tại cơ quan chức năng, Phạm Thị Châm khai đã nhận số tiền trên của những người có nhu cầu xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để tìm việc làm.

    Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

    Cũng với hành vi đưa người vượt biên trái phép sang Trung Quốc, theo thông tin trên báo Tiền Phong, trước đó, lúc 3h ngày 13/3/2015, Công an TP Móng Cái đã tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ tại khu 2, phường Ka Long, TP Móng Cái của vợ chồng Phạm Thị Bích, SN 1975, hộ khẩu thường trú thôn Cổ Duy, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng và Nguyễn Phúc Đông, SN 1976, hộ khẩu thường trú khu Đình, phường Cộng Hòa, TX Quảng Yên, phát hiện trong phòng có 36 người, không có giấy tờ tùy thân.

    Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai 36 người này đều quê ở Thanh Hóa, thông qua người quen đã tập trung tại nhà trọ của vợ chồng Bích từ rạng sáng 13/3 để nhờ đưa vượt biên sang Trung Quốc.

    Bích và Đông yêu cầu mỗi người phải nộp cho họ 4.030.000 đồng. Trong lúc 2 đối tượng Bích và Đông đang thu gom tiền chuẩn bị đưa số người trên vượt biên trái phép sang Trung Quốc thì bị lực lượng công an phát hiện.

    Công an TP Móng Cái đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Bích và Đông về hành vi “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép”; thu giữ 144 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật liên quan, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ vụ việc...

    Điều 275. Tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở  lại nước ngoài trái phép (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

    1. Người nào tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở  lại nước ngoài trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 91 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

    2. Phạm tội nhiều lần hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-nhom-doi-tuong-to-chuc-dua-nguoi-viet-vuot-bien-trai-phep-sang-trung-quoc-a180274.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan