+Aa-
    Zalo

    Bắt nóng tên cướp dùng hung khí sát thương một chiến sĩ công an

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Bị truy bắt, đối tượng Phan Trọng Tế (20 tuổi), trú xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã dùng hung khí chống trả khiến một chiến sỹ bị thương.

    (ĐSPL) - Bị truy bắt, Tế đã dùng hung khí chống trả khiến một chiến sỹ công an bị thương.

    Vào khoảng 11h ngày 2/1, tại cửa hàng tạp hóa có địa chỉ tại tổ dân phố 6 phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) xuất hiện một đối tượng lạ mặt. Hắn hỏi mua thẻ cào điện thoại, với tổng trị giá 1 triệu đồng. Lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng, sau khi lấy xong thẻ cào, tên này đã nhảy lên xe máy và rú ga bỏ chạy.

    Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Đại Nài đã cùng với quần chúng nhân dân, truy bắt nóng đối tượng.

    Đối tượng Phan Trọng Tế cùng tang vật bị bắt giữ.

    Nắm được đường đi của đối tượng, chạy vào khuôn viên trường Đại học Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã tiến hành chốt chặn tất cả các ngả đường.

    Bị vây bắt, tên này đã dùng hung khí để chống trả, gây thương tích cho 1 chiến sỹ công an. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, hắn đã bị khống chế, di lý về trụ sở.

    Danh tính tên cướp được xác định là Phan Trọng Tế (SN 1996), trú tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

    Tế khai, trước đó, vào ngày 1/1, hắn cũng trộm 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda, màu xanh, mang BKS: 38H3 - 2236 của anh Trần Xuân Đạt, trú tại tổ dân phố 1, phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh).

    Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý Phan Trọng Tế theo quy định của pháp luật.

    Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

    đ) Hành hung để tẩu thoát;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo



    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-nong-ten-cuop-dung-hung-khi-sat-thuong-mot-chien-si-cong-an-a176848.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan