Bắt ổ nhóm trộm cắp xe máy với “thành tích” 50 vụ


Thứ 4, 30/04/2014 | 02:21


(ĐSPL) - Để tiêu thụ các “sản phẩm”vừa “thu hoạch” được ra ngoài tỉnh, cả nhóm đã đứng ra làm giấy tờ giả và lắp biển số giả.

(ĐSPL) - Để tiêu thụ các “sản phẩm”vừa “thu hoạch” được ra ngoài tỉnh, cả nhóm đã đứng ra làm giấy tờ giả và lắp biển số giả.

Thông tin từ Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 5 đối tượng gây ra hơn 50 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Đình Tiến (tức Tiến Hùng, SN 1992) trú tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa); Đàm Khắc Trường (SN 1990), Nguyễn Thị Hương (SN 1990) đều trú tại huyện Bù Gia Mập (Bình Phước); Lê Đình Mạnh (SN 1990) trú tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương (là em trai của Tiến) và Vũ Xuân Tùng (SN 1985) trú tại phố Bà triệu, phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa).

Bắt ổ nhóm trộm cắp xe máy với “thành tích” 50 vụ

Nhiều biển kiểm soát xe máy bị phát hiện, thu giữ. Ảnh: H.L

Tại cơ quan công an, 5 đối tượng khai nhận đã cấu kết với nhau để thành lập 1 ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh. Tính đến thời điểm bị bắt, cả nhóm đã thực hiện trót lọt 50 vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Để mang ra ngoài tỉnh tiêu thụ, các đối tượng còn tổ chức làm giấy tờ giả và lắp biển số giả.

Qua khám xét nhà ở của 5 đối tượng trên, lực lượng công an đã thu được nhiều đăng ký xe máy, biển số xe máy, vam phá khóa cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-o-nhom-trom-cap-xe-may-voi-thanh-tich-50-vu-a31228.html