Bắt quả tang 2 cô gái bán dâm 700.000/lượt trong quán karaoke 838: "Ông chủ" là ai?


Thứ 7, 02/04/2022 | 07:32


Cùng sự kiện

Kiểm tra quán karaoke do người đàn ông 47 tuổi làm chủ, công an bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cảnh sát hình sự Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) mới triệt phá tụ điểm chứa mại dâm tại quán karaoke 838 thuộc thôn Lương Tràng (xã Liêm Tiết, TP Phủ Lý, Hà Nam).

Quán karaoke nói trên do Ngô Phú Tuấn (47 tuổi, trú phường Trần Hưng Đạo, TP.Phủ Lý) làm chủ.

Pháp luật - Bắt quả tang 2 cô gái bán dâm 700.000/lượt trong quán karaoke 838: 'Ông chủ' là ai?

Quán karaoke kinh doanh mại dâm trá hình. Ảnh: Công an Hà Nam

Pháp luật - Bắt quả tang 2 cô gái bán dâm 700.000/lượt trong quán karaoke 838: 'Ông chủ' là ai? (Hình 2).
Đối tượng Ngô Phú Tuấn. Ảnh: CA Hà Nam

Trước đó, đêm ngày 31/3, tổ công tác của Đội CSHS - Công an TP.Phủ Lý tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke 838. Thời điểm kiểm tra, công an bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng hát số 9, 10.

Ngoài ra, công an thu giữ 2 bao cao su đã qua sử dụng, 1.400.000 đồng tiền mặt và 1 số vật dụng khác có liên quan.

Bước đầu Tuấn khai nhận, khi khách đến hát có nhu cầu mua dâm, Tuấn thu của khách 700.000 đồng/lượt và ăn chia theo tỉ lệ với gái bán dâm.

Trong diễn biến khác liên quan đến hành vi mại dâm núp bóng karaoke, trước đó, Công an TX Ba Đồn (Quảng Bình) đã tiến hành bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thị Lan (SN 1976, trú tại TDP Cầu, phường Quảng Phong, TX. Ba Đồn), chủ nhà nghỉ trọ – karaoke Triệu Lan về hành vi chứa mại dâm.

Đây là kết quả của chuyên án mang bí số 1221M, sau khi Công an TX Ba Đồn phát hiện quán Karaoke và nhà nghỉ này có dấu hiệu hoạt động mại dâm.

Theo đó, tối ngày 28/12/2021, Công an TX Ba Đồn đã kiểm tra, phát hiện tại nhà nghỉ Triệu Lan (thuộc TDP Cầu, phường Quảng Phong) có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Công an TX Ba Đồn đã lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ số tiền 610.000 đồng liên quan hoạt động mại dâm và các tang vật có liên quan để phục vụ điều tra.

Theo lời khai của các đối tượng, giá mỗi lần khách mua dâm phải trả là từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng, trong đó Nguyễn Thị Lan – chủ nhà nghỉ trọ hưởng 50% và gái bán dâm được hưởng 50%.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-qua-tang-2-co-gai-ban-dam-700-000-luot-trong-quan-karaoke-838-ong-chu-la-ai-a532980.html