Bắt quả tang 2 đôi nam nữ thuê phòng trọ cao cấp làm "điều mờ ám" ở Nghệ An


Thứ 2, 17/05/2021 | 19:00


Cùng sự kiện

Bất ngờ kiểm tra một phòng trọ cao cấp trên địa bàn TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

An ninh - Hình sự - Bắt quả tang 2 đôi nam nữ thuê phòng trọ cao cấp làm 'điều mờ ám' ở Nghệ An
Nhóm đối tượng thời điểm bị công an bắt quả tang. Ảnh: An ninh Thủ đô 

Ngày 17/5, An ninh Thủ đô dẫn thông tin từ Công an TP. Vinh cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 4 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 12/5, tổ công tác của công an phường Trường Thi, TP.Vinh, ập vào phòng trọ 402 của một khu nhà trọ cao cấp nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Thi, bắt quả tang 4 đối tượng (2 nam, 2 nữ) đang có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến sự việc, Người Lao động cho hay, danh tính nhóm đối tượng được xác định là Hoàng Mạnh Cường (SN 1996) và Phạm Thanh Hậu (SN 1995) trú Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Hạ Vi (SN 1998) trú phường Lê Lợi, TP. Vinh; Nguyễn Lan Anh (SN 1993) trú thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Tại hiện trường xảy ra sự việc, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm: 1,625g ketamin; 1 dụng cụ sử dụng ma tuý và 2 điện thoại di động. Công an phường Trường Thi đã lập biên bản và bàn giao các đối tượng cũng như tang vật cho Công an TP.Vinh tiếp tục xử lý theo quy định.

Hiện Công an TP.Vinh đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, Pháp luật TP.HCM, cùng ngày 17/5, Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã bàn giao bốn người (hai nam, hai nữ) cho Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 3h40 cùng ngày, Công an phường An Hải Tây ập vào một căn hộ trên tầng 8 Chung cư An Trung 2 (đường Ngô Quyền) kiểm tra hành chính sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc mở nhạc gây ồn ào.

Tại đây, công an phát hiện bốn người (hai nam, hai nữ) đang mở nhạc ồn ào, lắc lư theo điệu nhạc, có biểu hiện phê ma túy.

Sau đó, 4 người được kiểm tra thì đều dương tính với ma túy. Họ cùng rủ nhau chung tiền mua ma túy sử dụng, thuê loa, đèn nháy để mở nhạc nhằm nhanh “lên đồ” (nhanh phê ma túy).

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-qua-tang-2-doi-nam-nu-thue-phong-tro-cao-cap-lam-dieu-mo-am-o-nghe-an-a500869.html