Bắt quả tang 4 đôi nam nữ mua bán dâm trong nhà nghỉ: Khám nhà "bà chủ" thu được gì?


Thứ 3, 08/06/2021 | 09:47


Cùng sự kiện

Khám xét nơi ở của Thảo, cơ quan chức năng thu giữ nhiều bao cao su, giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi Môi giới mại dâm.

Ngày 7/6, Phòng Cảnh hình sự Công an Hà Nam cho biết đã làm rõ hành vi “chứa mại dâm” và “môi giới mại dâm” của 2 đối tượng Đỗ Thị Phương Thảo (SN 1988), ở thôn Kiều Đan Thượng, xã Tiên Tân, TP Phủ Lý (Hà Nam) và Hoàng Trung Khánh (SN 1978), trú ở tổ dân phố Hòa Lạc, phường Lam Hạ, TP Phủ Lý.

An ninh - Hình sự - Bắt quả tang 4 đôi nam nữ mua bán dâm trong nhà nghỉ: Khám nhà 'bà chủ' thu được gì?
Ảnh minh họa

Trước đó, chiều 6/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nam bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một nhà nghỉ ở tổ dân phố Hồng Phú, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý.

Theo lời khai, những cô gái bán dâm cho biết được Phương Thảo thuê nhà, nuôi ăn ở và môi giới đi bán dâm.

Chi phí cho một lần đi khách là 1,5 triệu đồng. Trong đó, các cô gái bán dâm được hưởng 50%, số tiền còn lại phải nộp cho Thảo.

Trong đường dây này, Khánh có nhiệm vụ chính là đưa đón khách mua dâm bằng ôtô đến các điểm "giao dịch". Ngoài ra, Khánh cũng tham gia môi giới mại dâm.

Căn cứ vào lời khai những người mua bán dâm, cảnh sát đã bắt khẩn cấp Hoàng Trung Khánh và triệu tập Thảo để điều tra.

Khám xét nơi ở của Thảo, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ nhiều bao cao su và giấy tờ, sổ sách và các tài liệu liên quan đến hành vi “môi giới mại dâm".

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong diễn biến khác, mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Hà Nội về Hà Nam tiêu thụ. Đáng chú ý, đối tượng bị bắt quả tang đã có 1 tiền án về tội môi giới mại dâm.

Theo đó, ngày 4/6, tại thôn Phú Ngòi, xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang Lê Thị Thu Thủy (SN 1991, trú tại xóm 4 thôn Đọi Tam, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam) đang trên đường đi tiêu thụ ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 2 túi ma túy dạng đá; 199 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 44,018 gam, 1 điện thoại di động…

Qua đấu tranh, Thủy khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không quen biết ở Hà Nội đang trên đường mang về Hà Nam tiêu thụ thì bị bắt.

Thủy là đối tượng đã có 1 tiền án về tội môi giới mại dâm.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-qua-tang-4-doi-nam-nu-mua-ban-dam-trong-nha-nghi-kham-nha-ba-chu-thu-duoc-gi-a503210.html