+Aa-
    Zalo

    Bắt quả tang "kiều nữ" miền Tây đang trên đường giao thuốc lắc

    • DSPL
    ĐS&PL Cơ quan công an bắt quả tang Vân đang trên đường giao thuốc lắc cho khách tại phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, Cần Thơ).

    Cơ quan công an bắt quả tang Vân đang trên đường giao thuốc lắc cho khách tại phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, Cần Thơ).

    Chiều 2/1, Công an TP Cần Thơ tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Thanh Vân (20 tuổi), Tô Thành Nghiệp và Dương Quách Nguyên (cùng 25 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) về hành vi Tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

    Trước đó, khuya 1/1, công an bắt quả tang Thanh Vân đang trên đường giao thuốc lắc cho khách tại phường Cái Khế (quận Ninh Kiều).

    Các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự - Ảnh: Dân Việt

    Tiến hành khám xét nhanh, lực lượng Công an đã thu giữ trong người Vân 5 viên thuốc lắc.

    Khuya cùng ngày, các trinh sát đã bố trí bắt quả tang Nghiệp, thu giữ trên người 2 bịch ma túy tổng hợp (Ketamin).

    Khám xét nhanh chỗ ở của Nghiệp, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 53 viên thuốc lắc, 13 gram Ketamin và hơn 90 triệu đồng tiền mặt.

    Sau đó, đến khoảng 1h rạng ngày 2/1, các trinh sát tiếp tục bắt giữ Nguyên, thu giữ tại nơi ở 12 viên thuốc lắc, một ít Ketamin và 15 triệu đồng tiền mặt.

    Tổng số ma túy thu được qua khám xét bắt giữ 3 nam nữ trên là 70 viên thuốc lắc, 14,245 gram Ketamin.

    "Các nghi phạm bị tạm giữ nằm trong chuyên án được xác lập vào tháng 12/2017. Đến nay, cơ quan điều tra đã bắt 9 người trong đường dây chuyên cung cấp ma túy, thuốc lắc từ TP.HCM cho một số nhà hàng, quán bar, karaoke ở TP Cần Thơ" - báo Tri thức trực tuyến dẫn lời một cán bộ điều tra nói.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-qua-tang-kieu-nu-mien-tay-dang-tren-duong-giao-thuoc-lac-a215123.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan