+Aa-
    Zalo

    Bắt quả tang người phụ nữ mua hơn 200 kg pháo lậu

    ĐS&PL Tại cơ quan công an, người phụ nữ khai nhận mua hơn 200 kg pháo trên mạng với ý định bán kiếm lời vào dịp Tết.

    Tại cơ quan công an, người phụ nữ khai nhận mua hơn 200 kg pháo trên mạng với ý định bán kiếm lời vào dịp Tết.

    Lã Thị Trang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Thông tin trên báo Tri Thức Trực Tuyến, ngày 15/1, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) bắt quả tang Lã Thị Trang (32 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) về hành vi tàng trữ trái phép hơn 200 kg pháo.

    Tiến hành kiểm tra nhà riêng của Trang tại xã Quang Tiến, Công an huyện Trảng Bom phát hiện hàng trăm hộp pháo hoa loại 36, 49 và 100 ống cùng nhiều khoanh pháo nổ loại dây. Tổng số pháo công an thu giữ nặng 221 kg, được nhập lậu.

    Tại cơ quan công an, Trang khai nhận mua số pháo trên mạng với ý định bán kiếm lời dịp Tết.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, báo Người Đưa Tin cho hay, ngày 15/1, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, dịp trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đơn vị này liên tục phát hiện, xử lý hàng loạt vụ vận chuyển pháo lậu.

    Tổng cộng, cơ quan chức năng xử lý 3 vụ cùng 4 đối tượng mua bán, tàng trữ pháo trái phép, thu giữ hơn 5kg pháo các loại.

    Thông tin ban đầu, ngày 12/1, tại khu phố chợ Nam Phước, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, trinh sát bí mật theo dõi, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa, SN 2003, trú Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam có hành vi tàng trữ 98 ống pháo hoa (kích thước 09 x 02 cm, có khối lượng 3,6kg).

    Trước đó, cảnh sát cũng phát hiện đối tượng Bùi Xuân Đại, SN 2002, trú xã Điện Thắng Bắc và đối tượng Nguyễn Văn Trung, SN 2002, trú xã Điện Hòa, cùng thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang vận chuyển 150 viên pháo banh, có khối lượng 0,4kg đi tiêu thụ.

    Tiếp đó, tại số nhà 24 Điện Biên Phủ, thị trấn Nam Phước, cơ quan chức năng bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Thi, SN 1996, trú khối phố Bình An có hành vi tàng trữ 297 viên pháo banh (có khối lượng 1,1kg).

    Hầu hết các đối tượng này đều khai nhận mua pháo lậu thông qua mạng xã hội rồi bán lại kiếm lợi. Các đối tượng biết hành vi này là phạm pháp, nhưng vì lợi nhuận cao nên đã thực hiện để kiếm tiền tiêu Tết.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-qua-tang-nguoi-phu-nu-mua-hon-200-kg-phao-lau-a308542.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Đột kích “cung đường” pháo lậu

    Đột kích “cung đường” pháo lậu

    Cứ vào dịp trước Tết Nguyên đán hàng năm, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép lại xảy ra hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.