+Aa-
    Zalo

    Bắt quả tang Phó Bí thư Đảng ủy xã đánh bạc ở Hà Tĩnh

    • DSPL
    ĐS&PL Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa khởi tố 4 bị can về tội đánh bạc, trong đó có một người giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã.

    Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa khởi tố 4 bị can về tội đánh bạc, trong đó có một người giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã.

    Ngày 24/2, Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Đánh bạc.

    Tang vật vụ đánh bạc. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

    4 bị can gồm: Thái Ngọc Tỉnh (SN 1966, trú tại thôn Ngọc Lâm), Đinh Trọng Quốc (SN 1976, trú tại thôn Trung Đại Lâm), Nguyễn Hồng Lam (SN 1970, trú tại thôn Đức Hương Quang), cùng thuộc xã Lâm Trung Thủy); Phan Đình Song (SN 1967), trú tại thôn Trung Nam, xã An Dũng.

    Cả 4 người này đều là cán bộ, nguyên cán bộ công tác tại xã Lâm Trung Thủy và xã An Dũng.

    Trong đó, bị can Đinh Trọng Quốc tại thời điểm bị bắt đang là Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Lâm Trung Thủy; Thái Ngọc Tỉnh là Trạm phó Trạm Y tế xã Lâm Trung Thủy; Nguyễn Hồng Lam - giáo viên trường THCS Thanh Dũng; Phan Đình Song - nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Dũng (nay là xã An Dũng).

    Trước đó, ngày 23/1, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an huyện Đức Thọ phối hợp Công an xã Lâm Trung Thủy bắt quả tang 4 đối tượng nói trên đang sát phạt nhau tại nhà riêng của Thái Ngọc Tỉnh.

    Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 26 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ bài tulơkhơ.

    Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can nói trên.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-qua-tang-pho-bi-thu-dang-uy-xa-danh-bac-o-ha-tinh-a357116.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan