+Aa-
    Zalo

    Bắt quả tang thanh niên "cõng thuê" 31kg ma túy và 12.000 viên hồng phiến: Tiền công bao nhiêu?

    ĐS&PL Tại cơ quan công an, thanh niên 9X "cõng thuê" 31kg ma túy và 12.000 viên hồng phiến khai nhận được 1 người ở TP.HCM thuê vận chuyển vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ với số tiền 20 triệu đồng.
    bat qua tang thanh nien 9x cong thue 31kg ma tuy va 12 000 vien hong phien tien cong bao nhieu dspl
    Phạm Minh Đức cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News 

    Tối 22/7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng khác bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

    Theo đó, danh tính đối tượng bị công an bắt giữ là Phạm Minh Đức (31 tuổi, trú xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang).

    Công an Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự Phạm Minh Đức để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 18/7, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận tổ dân phố 1, thị trấn Vũ Quang, Hà Tĩnh), phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với Công an huyện Vũ Quang, Phòng CSGT, lực lượng phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt quả tang Phạm Minh Đức đang vận chuyển ma túy.

    Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 30kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1kg ketamine, 12.000 viên hồng phiến và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

    Qua đấu tranh, Đức khai nhận số ma túy trên là của một người ở TP.HCM thuê vận chuyển vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ với số tiền 20 triệu đồng.

    Hiện vụ án đang được Công an Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra mở rộng.

    Liên quan đến tình hình tội phạm ma túy, trước đó, sáng 20/7, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 đối tượng vận chuyển 200kg ma túy đá từ Lào đến TP.HCM tiêu thụ.

    Hai đối tượng trên là Nhia Hơ (28 tuổi, quốc tịch Lào) và Vừ Bá Tếnh (25 tuổi, Nghệ An). Trước đó, ngày 20/7/2020, trong lúc làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện ô tô BKS 29A-051.28 chạy từ hướng Gia Lai sang có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

    Trong lúc công an kiểm tra, hai đối tượng bất ngờ bỏ chạy thì bị tổ công tác cùng người dân vây bắt. Kiểm tra trên xe, tổ công tác phát hiện 8 bao tải, bên trong chứa 200 gói ma túy đá, với trọng lượng 200kg.

    Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai vận chuyển thuê số hàng cấm trên từ Lào qua Việt Nam, đến TPHCM giao cho một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch với tiền công 20 nghìn USD.

    Sau đó, cả 2 đến khu vực biên giới Lào giáp ranh với tỉnh Quảng Nam nhận số ma túy trên đã được chất sẵn trong xe ô tô. Nhia Hơ lái xe, còn Vừ Bá Tếnh chỉ đường.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-qua-tang-thanh-nien-cong-thue-31kg-ma-tuy-va-12000-vien-hong-phien-tien-cong-bao-nhieu-a507882.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Trùm ma túy Kỷ

    Trùm ma túy Kỷ "Duy" ma mãnh như thế nào?

    Kỷ "Duy" chỉ thực hiện giao dịch ma túy tại nhà. Trong khi đó, nhà của "ông trùm" được xây dựng tường rào bê tông chắc chắn, phía trên có hàn thêm chông sắt dày đặc, tạo thành boong ke vững chắc, rất khó tiếp cận.