+Aa-
    Zalo

    Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng gọi người đánh đập tình địch, đòi bồi thường 300 triệu đồng

    (ĐS&PL) - Phát hiện vợ mình có mặt cùng anh V.C.N. tại nhà nghỉ, Tạ Văn Sơn  đã rủ người đánh đập, ép người đàn ông phải bồi thường danh dự số tiền 300 triệu đồng.

    o Người Lao Động đưa tin, ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Tạ Văn Sơn (SN 1972, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) cùng đồng bọn thực hiện hành vi có dấu hiệu cướp tài sản.

    chong ep nguoi tinh cua vo boi thuong 300 trieu dong tien danh du

    Chồng ép ‘người tình’ của vợ bồi thường 300 triệu đồng. Ảnh minh hoạ

    Trước đó, tối 19/11/2021, Tạ Văn Sơn phát hiện vợ mình có mặt cùng V.C.N. (SN 1978, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) tại nhà nghỉ Hai Sao thuộc xã Vân Côn (huyện Hoài Đức, Hà Nội).

    Sau đó, Sơn gọi con trai là Tạ Tuấn Linh đến đưa N. về cửa hàng điện máy Sơn Thu của nhà Sơn ở thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn để đe dọa, đánh đập, ép buộc N. phải bồi thường danh dự cho Sơn 300 triệu đồng, nhưng không được.

    Không dừng lại ở đó, Sơn đã tiếp tục gọi Nguyễn Tuấn Anh (em vợ Sơn) đến để đe dọa, ép buộc N. phải bồi thường số tiền trên. Tuấn Anh đã dùng tay chân đấm đá và dùng tuýp sắt đe dọa, yêu cầu N. phải mang xe ôtô cầm cố để lấy tiền bồi thường.

    Khi mang xe đi cầm cố, lợi dụng sơ hở, anh N. đã bỏ chạy đến thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn và lên một chiếc xe ô tô chở bê tông chạy qua đường. Tuy nhiên, anh N. bị Tuấn Anh dùng đoạn gậy tre vụt gãy 1/3 xương trụ tay phải. Sau đó người lái xe ô tô chở bê tông đã giúp anh N. trốn thoát.

    Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội thông báo, ai là người lái chiếc xe ô tô chở bê tông chạy qua địa phận thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội lúc khoảng 22h30 đến 23h30 ngày 19/11/2021 đã chở anh N., đề nghị liên hệ Đội 3 - Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 7 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, gặp Điều tra viên Mai Thị Hồng Liễu - ĐT 0963.963.088) để phối hợp cung cấp các nội dung liên quan đến vụ án.

    Trong một vụ án khác, theo báo Thanh Niên, ngày 28/6, Công an Tuy Phước, tỉnh Bình Định, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Lân (25 tuổi, ngụ xã Phước Thuận) về tội Hiếp dâm, Cướp tài sản.

    Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho hay khoảng 2h sáng 26/6, bà T. (45 tuổi, ngụ huyện Tuy Phước) chạy xe máy đến chợ Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì lấy trái cây về bán.

    Khi đến xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, bà T. bị Lân ép xe, ngã ra đường. Sau đó, bị can kéo nạn nhân vào bụi cây ven đường đánh đập, cưỡng hiếp.

    Mặc dù chị T. kêu cứu, van xin nhưng kẻ lạ mặt vẫn tiếp tục đánh đập. Khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm, kẻ lạ mặt đã cướp của chị T. nữ trang gồm 6 chỉ vàng rồi tẩu thoát. Chị T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, may mắn thoát chết.

    Nhận được tin báo, xác định đây là vụ án gây hậu quả nghiêm trọng, Công an H.Tuy Phước đã triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ truy bắt được kẻ gây án.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-qua-tang-vo-ngoai-tinh-chong-ep-tinh-dich-boi-thuong-300-trieu-dong-a542525.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan