+Aa-
    Zalo

    Bắt quản lý nhà hàng ẩm thực vì buôn bán trái phép động vật hoang dã

    • DSPL
    ĐS&PL Bỏ trốn khỏi nơi cư trú do liên quan đến hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã, nam thanh niên 9X lại “dạt” về tỉnh khác làm quản lý trong một nhà hàng ẩm thực thì bị bắt.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Đại Thế (SN 1991, trú tại Yên Hồng, Ý Yên, Nam Định) về tội vi phạm quy định về quản lý bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, quy định tại Điều 244 BLHS.

    Trước đó, khoảng 11h30 ngày 13/9/2021, tại khu vực ngõ 128 Cổng Tiền, thuộc thôn Hưng Đạo, thị trấn Tây Đăng, huyện Ba Vì, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Ba Vì phát hiện một vụ mua bán trái phép 2 cá thể tê tê, thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

    bat quan ly nha hang am thuc vi buon ban trai phep dong vat hoang da
    Bắt quản lý nhà hàng ẩm thực vì buôn bán trái phép động vật hoang dã.

    Đến ngày 14/12/2021, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Tâm, làm nghề lái xe ôm về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

    Từ lời khai của Tâm, người này được Đồng Đại Thế thuê vận chuyển trái phép động vật hoang dã, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì phối hợp với Công an xã Yên Hồng, huyện Ý Yên - nơi cứ trú của Thế để triệu tập đối tượng lên làm việc. Tuy nhiên, sau khi biết việc vận chuyển của Tâm bị công an phát hiện, Thế đã rời khỏi nơi cư trú.

    Quá trình điều tra, xác minh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Ba Vì nắm được, trong thời gian bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Thế “dạt” về Ninh Bình và đang làm quản lý tại một nhà hàng ẩm thực trên đường Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

    Ngay khi nắm bắt thông tin về đối tượng, đơn vị này đã phối hợp với Công an phường Đông Thành triệu tập Thế.

    Tại cơ quan công an, biết không thể lẩn trốn pháp luật, Thế khai nhận, được một người đàn ông thông qua mạng xã hội Zalo đã đặt mua 2 cá thể tê tê với giá 3.000.000 đồng/kg.

    Sau đó, Thế lên mạng xã hội Facebook đặt mua của Hồ Thị Phương (SN 1993, trú tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) 2 cá thể tê tê nặng 8kg với giá 2.100.000 đồng/kg, hẹn nhận hàng tại bến xe Nước Ngầm, Hà Nội.

    Đối tượng Tâm được Thế gọi điện thuê sáng 13/9/2021 nhận thùng hàng có 2 cá thể tê tê từ bến xe Nước Ngầm chở đi Ba Vì giao cho khách với tiền công vận chuyển là 1.500.000 đồng. Tiền công sẽ được chuyển vào tài khoản sau khi giao hàng thành công.

    Theo đơn đặt hàng, Tâm đi giao hàng, nhưng người nhận lại là Phan Huy Minh, người đi nhận 2 cá thể thay cho đồng nghiệp là Nguyễn Văn Lâm. Giao dịch đang diễn ra thì bị cơ quan công an phát hiện. Tâm bỏ chạy nhưng sau đó đã bị bắt giữ.

    Khi vụ giao dịch bất thành, Tâm có thông báo cho Thế. Thế dặn Tâm ngừng liên lạc, xóa toàn bộ tin nhắn trước đó để tránh bị công an điều tra, truy xét.

    Về phần Hồ Thị Phương, đối tượng này sau đó cũng bị Công an tỉnh Bắc Kạn bắt giữ vì có liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 4 cá thể tê tê khác.

    Liên quan đến vụ mua bán trái phép trên, ngày 21/9/2021, cơ quan CSĐT - Công an huyện Ba Vì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Huy Minh, Nguyễn Minh Lâm.

    Hiện cơ quan CSĐT - Công an huyện Ba Vì đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để đưa Đồng Đại Thế ra xử lý trước pháp luật.

    T.V

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-quan-ly-nha-hang-am-thuc-vi-buon-ban-trai-phep-dong-vat-hoang-da-a543016.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan