+Aa-
    Zalo

    Bắt tạm giam đối tượng đột nhập lên sà lan trộm tiền, vàng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cần tiền tiêu xài, A Mách (SN 1984, ngụ ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã lẻn lên sà lan lấy trộm số tài sản trị giá khoảng 100 triệu đồng.

    Chiều 1/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với A Mách (SN 1984, ngụ ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi trộm cắp tài sản, theo Công an nhân dân.

    Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 22h, ngày 26/3, A Mách điều khiển vỏ lãi composite đi đến thủy phận thuộc khu vực ấp Vĩnh Lợi, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, phát hiện sà lan của bà Trần Thị Thanh Thùy (SN 1986) đang neo đậu dưới sông không có người trông coi.

    A Mách đột nhập lên sà lan, lấy trộm nhiều tài sản có giá trị gồm: 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax, 9 chỉ vàng 24kara và 15 triệu đồng tiền mặt; tổng giá trị tài sản khoảng 100 triệu đồng.

    trom tai san 1
    Mách tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an nhân dân.

    Tài sản trộm được A Mách đem về nhà cất giấu. Đến sáng 27/3, phát hiện bị mất tài sản nên bà Thùy đã trình báo cơ quan Công an. Tổ công tác Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Châu phối hợp Công an xã Châu Phong tiến hành xác minh, điều tra và sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

    Lực lượng làm nhiệm vụ xác định A Mách là đối tượng nghi vấn đã thực hiện vụ trộm tài sản nên đã cho mời đến cơ quan Công an làm việc. Bn đầu A Mách quanh co, nhưng với những chứng cứ không thể chối cãi, A Mách đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Trước đó vào ngày 31/3, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã làm rõ nghi phạm gây ra vụ trộm vàng xảy ra ở xã Bình Nam.

    Theo hồ sơ, vào hiều 29/3, công an huyện nhận được trình báo về việc gia đình ông Đ.V.Q. (SN 1965, ngụ xã Bình Nam) bị trộm đột nhập lấy 3 cây vàng 9999 và 15 triệu đồng tiền mặt để trong tủ quần áo.

    Vào cuộc xác minh, khoảng 10h ngày 30/3, cảnh sát phát hiện và bắt giữ 2 người nghi vấn là Nguyễn Thị Hồng Mai (SN 1975, ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và Mai Thị Hà Diễm Chi (SN 1977, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

    Quá trình đấu tranh, cả hai đã khai nhận hôm 28/3, Mai đang chăm con ốm tại bệnh viện ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), thì bà Chi đến thăm. Sau khi nghe hoàn cảnh gia đình của Mai khổ cực, khó khăn nên Chi rủ bạn đi trộm cắp kiếm tiền tiêu xài.

    Chi được Mai thuê nhà nghỉ tại thị xã Điện Bàn để ở lại. Sáng hôm sau, Mai điều khiển xe máy đến nhà nghỉ để chở Chi “đi làm”. Khi đến địa bàn xã Bình Nam và phát hiện nhà ông Q. đóng cửa, Mai đứng ngoài cảnh giới, Chi đập vỡ cửa kính, đột nhập vào trong lục tìm tài sản.

    Sau khi được vàng và tiền, cả 2 chạy xe máy về thị trấn Nam Phước bán số vàng đã trộm được hơn 66 triệu đồng. Chi chia cho bà Mai 26 triệu đồng, còn lại Chi giữ.

    Công an huyện Thăng Bình đã khám xét nhà nghỉ nơi Chi đang lưu trú, thu giữ thêm 7 khâu vàng (mỗi khâu 2 chỉ), theo Công an TP.HCM.

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-tam-giam-doi-tuong-dot-nhap-len-sa-lan-trom-tien-vang-a570816.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan