+Aa-
    Zalo

    Bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

    • DSPL
    ĐS&PL Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Minh Sơn về hành vi chống phá Nhà nước.

    Ngày 30/9, Công an TP.Hà Nội cho biếtc Cơ quan An ninh điều tra đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét đối với Nguyễn Minh Sơn (SN 1962, trú tại số nhà 34, ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội), theo Giáo dục & Thời đại.

    Các quyết định tố tụng trên để điều tra Nguyễn Minh Sơn về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.

    doi tuong chong pha nha nuoc
    Đối tượng Nguyễn Minh Sơn. Ảnh: Giáo dục & Thời đại.

    Hiện Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục khẩn trương điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

    Theo quy tại Điều 117 Bộ luật Hình sự, người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước, thì bị phạt tù 5 - 12 năm: Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.

    Người bị kết án phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù ở mức 10-20 năm. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù 1- 5 năm, theo Tri thức trực tuyến.

    Liên quan đến tình hình truy bắt đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước, ngày 22/9 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Võ Thanh Thời (trú tại thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

    Theo điều tra, Võ Thanh Thời thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước; xúc phạm uy tín, danh dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây bức xúc trong dư luận, theo Quân đội nhân dân.

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-tam-giam-doi-tuong-tuyen-truyen-chong-pha-nha-nuoc-a552850.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan