Bắt tạm giam tài xế tông chết 2 mẹ con ở Đà Nẵng


Thứ 3, 08/08/2017 | 02:02


Cùng sự kiện

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Dương Cao Luân - tài xế điều khiển xe ben gây tai nạn khiến mẹ con t

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Dương Cao Luân - tài xế điều khiển xe ben gây tai nạn khiến mẹ con tử vong.

Báo VnExpress đưa tin, ngày 7/8, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) khởi tố, bắt giam tài xế Dương Công Luận (26 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) để điều tra về hành vi Quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Công an xác định tài xế Luận đã điều khiển xe tải ben chuyển hướng thiếu chú ý quan sát khiến hai mẹ con em Mai Quốc Đô tử vong. Hành vi của anh Luận được cho rằng "gây hậu quả rất nghiêm trọng".

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt giam tài xế Dương Cao Lâm - Ảnh: Công an Nhân dân

Trước đó, như thông tin đã đưa trên báo Dân trí, khoảng 10h45 ngày 4/8, tại đoạn đường dưới chân cầu vượt Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), em Mai Quốc Đô (18 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy chở theo mẹ là bà Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1975), lưu thông trên đường Trường Chinh.

Khi đến dưới chân cầu vượt Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thì xảy ra va chạm với xe tải BKS 92C – 112.22 do Dương Cao Luân điều khiển, chạy cùng chiều và đang rẽ phải lên cầu vượt.

Cú va chạm khiến 2 mẹ con cùng chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe máy.

Hậu quả, cả hai nạn nhân tử vong tại chỗ, chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm xe tải, hư hỏng nặng.

Liên quan đến vụ việc, báo Đà Nẵng online dẫn nguồn thông tin từ người nhà nạn nhân cho hay, bà Kiều hàng ngày buôn bán quần áo, mùng mền tại các chợ trên địa bàn quận Cẩm Lệ, cậu con trai năm nay mới đậu Trường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng). Tranh thủ thời gian rảnh, Đô phụ giúp mẹ bán hàng.

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến năm năm.

 2. Phạm tội  thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

b) Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác;

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; 

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn  giao thông;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-tam-giam-tai-xe-tong-chet-2-me-con-o-da-nang-a198435.html