Bắt thanh niên 18 tuổi lập Facebook "ảo" lừa đảo chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng


Chủ nhật, 03/10/2021 | 11:15


Cùng sự kiện

Nghi phạm 18 tuổi đã lập tài khoản Facebook giả, tham gia các hội nhóm từ thiện và kết bạn với nhiều linh mục cùng nhiều người khác để lừa đảo.

Báo Người lao động ngày 3/10 cho biết, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thông tin về việc bắt giữ đối tượng  Lê Thanh Phụng (SN 2003; ngụ phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) để làm rõ hành vi "Sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Pháp luật - Bắt thanh niên 18 tuổi lập Facebook 'ảo' lừa đảo chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng
Đối tượng Lê Thanh Phụng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Người lao động

Trước đó, hồi đầu tháng 3/2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã nhận được đơn trình báo của bà Đ.T.T.H. (TP. Huế) về việc bị mất số tiền 537 triệu đồng. 

Cụ thể, bà H. cho biết bà thường đứng ra nhận tiền quyên góp từ thiện giúp các hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, ngày 8/3, bà nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0397.1577.xxx thông báo WESTERN UNION TB VCB: 0161371170xxx + 23.000.000 với nội dung "tiền ủng hộ". 

Sau đó, chủ thuê bao trên đã gọi điện cho bà và thúc giục bà bấm vào địa chỉ liên kết gắn kèm trong tin nhắn để nhận tiền. Khi ấy, bà H. đã tin tưởng và làm theo những gì người này nói. Tuy nhiên, sau khi truy cập đường link trên, toàn bộ tiền trong tài khoản của bà đã bị đánh cắp. Sau khi thực hiện hành vi trên, đối tượng đã tiêu hủy toàn bộ sim, ĐTDĐ, tài khoản nội dung tin nhắn…

Báo Hà Tĩnh thông tin, với thủ đoạn tương tự, chỉ trong thời gian ngắn, rất nhiều nạn nhân ở các tỉnh, thành cũng bị sập bẫy lừa tương tự.

Theo đó, sau tếp nhận đơn trình báo, lực lượng chức năng đã thành lập chuyên án đấu tranh, làm rõ vụ việc. Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xác định được thủ phạm và bắt giữ đối tượng Lê Thanh Phụng.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết Lê Thanh Phụng đã lập tài khoản Facebook "ảo" để tham gia vào các hội nhóm và kết bạn với các linh mục, sơ và với nhiều thành viên khác trong nhóm. Tại đây, đối tượng đã tìm kiếm các "con mồi" và bắt đầu nhắn tin, gọi điện ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện.

Đến khi lấy được lòng tin từ các nạn nhân, Phụng đã gửi cho họ một đường link yêu cầu họ điền thông tin vào đó và đánh cắp tiền của các nạn nhân. 

Cơ quan điều tra nhận định thủ đoạn của Phụng rất tinh vi và mưu mô. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Phụng không chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân mình mà chuyển vào các tài khoản cá nhân của người khác mà đối tượng đã "hack" được. Một số khác, đối tượng nạp vào các tài khoản game online. 

Chỉ trong một thời gian ngắn, Phụng đã lừa hàng chục nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 8 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án. Được biết, Phụng đã có 2 tiền sự về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Minh Hạnh (T/h)

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-thanh-nien-18-tuoi-lap-facebook-ao-lua-dao-chiem-doat-gan-8-ty-dong-a515090.html