Bắt thêm 3 cán bộ vụ “ăn đất” tại TP Hạ Long “dính chàm”


Chủ nhật, 04/05/2014 | 14:06


(ĐSPL) - CQĐT đã tống đạt xong quyết định khởi tố thêm 6 bị can liên quan đến đường dây “móc ngoặc” làm sổ đỏ mà ông Đào Nam Thành - Nguyên Phó phòng TN&MT TP Hạ Long bị

(ĐSPL) - Theo thông tin từ CQĐT công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, tính đến thời điểm này, CQĐT đã tống đạt xong quyết định khởi tố thêm 6 bị can liên quan đến đường dây “móc ngoặc” làm sổ đỏ mà ông Đào Nam Thành - Nguyên Phó phòng TN&MT TP Hạ Long bị bắt tạm giam trước đó.

Nguồn tin từ CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, tính đến thời điểm hiện tại, CQĐT đã tống đạt xong quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến đường dây “móc ngoặc” làm “sổ đỏ” phi pháp, gây thiệt hại tiền của Nhà nước ít nhất là 9,6 tỷ đồng theo kết luận của chủ tịch UBND TP Hạ Long Đào Xuân Đan sau khi giao cơ quan Thanh tra vào cuộc làm rõ nội dung đơn thư tố cáo liên quan đến ông Đào Nam Thành, nguyên là Phó phòng TN&MT và bà Vũ Thị Nguyên (vợ ông Thành) có dâu hiệu lừa đảo để nhằm chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, 3 bị can bị khởi tố tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm: Đặng Quang Thép - sinh năm 1959, trú tại tổ 4, khu 3b, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, nguyên chủ tịch UBND phường Bãy Cháy; Đỗ Quang Phan - sinh năm 1976, trú tại: tổ 7, khu 3, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, là cán bộ địa chính phường Bãi Cháy - TP Hạ Long; Phạm Hùng Cường - sinh năm 1956, trú tại: tổ 8, khu 9a, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển tài nguyên (trụ sở tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long).
 - Bắt thêm 3 cán bộ vụ “ăn đất” tại TP Hạ Long “dính chàm”
Đào Quang Thép, nguyên chủ tịch UBND phường Bãi Cháy.
 
3 bị can khác bị khởi tố cùng tội danh dịp này gồm: Nguyễn Minh Thanh - sinh năm 1983, trú tại: tổ 6, khu 3b, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, là cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường TP Hạ Long; Đặng Quang Hiển - sinh năm 1978, trú tại: tổ 4, khu 4, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, là cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường TP Hạ Long và Lê Truyền - sinh năm 1977, trú tại: tổ 5, khu 1, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, là cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường TP Hạ Long.
Riêng Đào Nam Thành, sau khi bị bắt khẩn cấp vào tháng 2/2014 vừa qua, CQĐT đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Thành để phục vụ công tác điều tra. Lần lượt sau đó, các cán bộ tại các phường liên quan cũng đã bị CQĐT làm rõ và tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can để mở rộng làm rõ hành vi, tội trang của những người liên quan đến vụ “ăn đất” gây xôn xao dư luận tại đất mỏ Quảng Ninh thời gian qua.
Trước đó, như báo Đời sống và pháp luật đã thông tin, ngày 19/02, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã ra Quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Nam Thành (Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất TP Hạ Long) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định đối với một số lô đất thuộc địa bàn phường Tuần Châu, Hùng Thắng, Bãi Cháy (TP Hạ Long), gây thiệt hại cho Nhà nước ít nhất là 9,6 tỷ đồng.

Bắt thêm 3 cán bộ vụ “ăn đất” tại TP Hạ Long “dính chàm”
Ngày 19/2/2014 CQĐT đã ra quyết định bắt tạm giam có thời hạn đối với bị can Đào Nam Thành.
Đếm ngày 28/04, CQĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tam giam tiếp 6 người liên quan về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ như đã nói ở trên
Hiện CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ đường dây “ăn đất” liên quan đến nhiều cán bộ làm việc tại UBND TP Hạ Long này.

Báo Đời sống và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-them-3-can-bo-vu-an-dat-tai-tp-ha-long-dinh-cham-a31674.html