Bắt thêm 3 “cò đất” cấu kết với cán bộ trong vụ môi giới đất ở Trà Vinh


Thứ 7, 06/07/2019 | 14:46


Cơ quan Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt thêm 3 người liên quan vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát 119 tỷ đồng.

Cơ quan Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt thêm 3 người liên quan vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát 119 tỷ đồng. 

Theo tin từ Tri thức trực tuyến, ngày 6/7, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huỳnh Công Chúc (50 tuổi), ông Trần Mười (43 tuổi) và Lê Hoàng Anh (28 tuổi, cùng ngụ Thành phố Trà Vinh) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ba bị can này cùng với một số lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài Nguyên - Môi trường Thành phố Trà Vinh liên quan đến đường dây lợi dụng chế độ chính sách gây thất thoát ngân sách 119 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt tạm giam bị can Trần Mười. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, ngày 25/6, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 5 cựu lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố Trà Vinh điều tra cùng về tội trên.

Những người bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Chiến (56 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài Nguyên - Môi trường); Lê Hữu Lễ, Lý Kiến Trung (cùng 48 tuổi, đều là nguyên Phó Trưởng phòng Tài Nguyên - Môi trường) và 2 chuyên viên Trần Thanh Sơn (45 tuổi), Nguyễn Trọng Nghĩa (40 tuổi).

Các bị can này bị cáo buộc không thực hiện việc kiểm soát, kiểm tra khi thẩm định hồ sơ miễn, giảm, chuyển mục đích sử dụng đất, để người khác lợi dụng gia đình chính sách làm thủ tục miễn, giảm không đúng quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Cụ thể, theo Vietnamnet, bị can Chiến trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Tài Nguyên - Môi trường Thành phố Trà Vinh đã ký 241 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 39 tỷ đồng; bị can Lễ ký 57 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Bị can Trung đã ký 383 hồ sơ gây thiệt hại hơn 66,5 tỷ. Bị can Sơn đã thẩm định 175 hồ sơ, gây thiệt hại gần 29 tỷ.

Người gây thiệt hại nhiều nhất với số tiền 74 tỷ đồng là bị can Nghĩa. Người này đã thẩm định 440 hồ sơ.

Công an TP.HCM đưa tin, liên quan vụ việc, trước đó, các cơ quan chức năng cũng tiến hành kỷ luật hàng loạt cán bộ Thành phố Trà Vinh như: kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Diệp Văn Thạnh - Chủ tịch UBND Thành phố Trà Vinh; ông Trần Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trà Vinh; ông Phạm Văn Tám - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Trà Vinh bị kỷ luật hình thức cảnh cáo...

Vũ Đậu (T/h) 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-them-3-co-dat-cau-ket-voi-can-bo-trong-vu-moi-gioi-dat-o-tra-vinh-a283117.html