+Aa-
    Zalo

    Bắt trộm bình ga, khai ra trộm tỏi

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Ngày 27/6, TAND huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Vũ Văn Bình và Vũ Ngọc Hải về tội Trộm cắp tài sản.

    (ĐSPL) - Ngày 27/6, TAND huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Vũ Văn Bình (SN 1993, ngụ xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) và Vũ Ngọc Hải (SN 1993, ngụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước) về tội Trộm cắp tài sản.

    Bắt trộm bình ga, khai ra trộm tỏi
    Hải và Bình tại phiên tòa.
    Theo cáo trạng, khoảng 2h ngày 22/2//2014, Bình, Hải và Vũ Văn Giang vào quán ăn của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (cư trú ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú). Trong lúc đang lấy chiếc bếp gas thì cả 3 bị công an xã Tân Lập phát hiện, bắt quả tang.

    Ngoài ra các bị cáo còn phạm một số vụ án khác. Cụ thể, khoảng 1h ngày 18/2/2014, Bình chở Hải từ huyện Phú Giáo (Bình Dương) đi lên hướng xã Tân Tiến (Đồng Phú). Khi ngang qua chợ Tân Lập (Đồng Phú) cả hai nảy sinh ý định vào chợ trộm cắp tài sản.

    Thấy ki ốt của chị Đoàn Thị Mỹ Tiên để trước sạp không người trông coi, cả hai liền lẻn vào lấy một bao tải tỏi và một số hàng rau quả khác. Sau đó, cả hai tiếp tục lẻn vào hai ki ốt khác lấy trộm quần áo và bàn ủi... Tổng trị giá số hàng Hải và Bình trộm được hơn 17 triệu đồng.

    Trong các bị cáo, Vũ Văn Bình còn có một tiền án tiền sự về tội cướp tài sản. Hải tiền án tội cố ý gây thương tích.

    HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Bình 2 năm 9 tháng tù. Vũ Ngọc Hải 1 năm 6 tháng tù giam.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-trom-binh-ga-khai-ra-trom-toi-a38547.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan