+Aa-
    Zalo

    Bắt "yêu râu xanh" cưỡng bức, cướp tài sản nhiều bé gái ở miền Tây

    • DSPL
    ĐS&PL Cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng lừa gần 10 học sinh 11-12 tuổi ở Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang đến chỗ vắng rồi cướp tài sản, cưỡng bức.

    Tờ Công an Nhân dân đưa tin, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Huy (SN 1987, ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), đối tượng lừa gần 10 học sinh 11-12 tuổi ở Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang đến chỗ vắng rồi cướp tài sản, cưỡng bức.

    bat yeu rau xanh cuong buc cuop tai san nhieu be gai o mien tay 01
    Nguyễn Hoàng Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nhân dân

    Trước đó, vào những ngày cuối tháng 11, trên địa bàn huyện Gò Quao và TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang liên tiếp xảy ra 3 vụ việc làm 6 nữ sinh trung học cơ sở trên đường đi học bị đối tượng dùng hung khí khống chế lên xe chở đi đến nơi vắng để cướp tài sản rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

    Trước tình hình trên, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó giám đốc – Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự thành lập chuyên án "Điều tra vụ cướp tài sản, hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn Kiên Giang".

    Sau hơn 2 tuần thức trắng đêm truy tìm tung tích yêu râu xanh, đến ngày 3/12, Ban Chuyên án phát hiện được nơi ẩn náu của đối tượng. Từ đó, Ban chuyên án đã chỉ đạo tổ công tác gồm: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, Công an huyện Gò Quao, Công an TP Rạch Giá phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau tiến hành bắt giữ Huy khi đang hắn đang ẩn náu tại một phòng trọ ở phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

    Theo Vnexpress, tại cơ quan điều tra, Huy nước đầu khai nhận, trưa 21/11 đã dùng dao khống chế cướp 2 đôi bông tai của 2 học sinh 11 tuổi tại đoạn đường vắng xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao.

    Trưa 27/11, Huy đến Trường THCS thị trấn Gò Quao tiếp cận 3 nữ sinh 12 tuổi đang chơi cầu lông. Hắn giả vờ nói "có con đang đi học, bị người khác đánh" nên nhờ các em giúp đỡ. Các bé đồng ý, một em lên xe máy Huy chở đi, 2 bé chạy xe đạp điện theo sau.

    Đến khu vực vắng người, Huy dừng xe, rút dao khống chế ép 3 bé vào lùm cây. Sau khi cướp bông tai, điện thoại của các bé, Huy cưỡng bức một trong 3 nạn nhân rồi lên xe bỏ đi.

    Chiều cùng ngày, trên đường Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP Rạch Giá, Huy khống chế, ép một nữ sinh 12 tuổi lên xe chở đến nơi vắng cướp đôi bông tai.

    Ngoài ra, Huy còn thừa nhận đã gây ra 3 vụ cướp tài sản và hiếp dâm 3 nữ sinh ở các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang và một vụ trộm ở Vĩnh Long.

    Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ, để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cướp tài sản và tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-yeu-rau-xanh-cuong-buc-cuop-tai-san-nhieu-be-gai-o-mien-tay-a559310.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan