+Aa-
    Zalo

    Bầu Đệ “chiêu mộ” cựu bác sĩ Hoàng Công Lương, “năng lực” ông lớn đứng sau BVĐK Hợp Lực thế nào?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bầu Đệ cho biết, BVĐK Hợp Lực sẵn sàng đón nhận cựu bác sĩ Hoàng Công Lương về công tác nếu có nguyện vọng và niềm tin với bệnh viện.

    Bầu Đệ cho biết, BVĐK Hợp Lực sẵn sàng đón nhận cựu bác sĩ Hoàng Công Lương về công tác nếu có nguyện vọng và niềm tin với bệnh viện.

    Bầu Đệ "chiêu mộ" cựu bác sĩ Hoàng Công Lương về làm việc tại BVĐK Hợp Lực của ông. Ảnh: Nhà Đầu Tư

    Bầu Đệ chiêu mộ cựu bác sĩ Hoàng Công Lương

    Mới đây, hình ảnh cựu bác sĩ Hoàng Công Lương chia tay bạn tù được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được sự chú ý không nhỏ từ dư luận.

    Theo thông tin từ người thân của Hoàng Công Lương, cựu bác sĩ được đặc xá tha tù trước thời hạn và đã trở về cùng gia đình.

    Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Đệ (Bầu Đệ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hợp Lực, đơn vị sở hữu Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực - Thanh Hóa) cho biết: "Nếu bác sĩ Hoàng Công Lương có nguyện vọng và niềm tin với Bệnh viện đa khoa Hợp Lực thì Hợp Lực sẵn sàng đón nhận anh ấy về công tác".

    Thông tin bầu Đệ “chiêu mộ” cựu bác sĩ Hoàng Công Lương về làm việc ở bệnh viện của ông được dư luận vô cùng quan tâm.

    Bầu Đệ cũng chia sẻ thêm, nếu cựu bác sĩ Hoàng Công Lương đồng ý, ông sẵn sàng tiếp nhận và đáp ứng, trả đầy đủ lương, chế độ khác.

    Được biết, Bệnh viện đa khoa Hợp Lực (BVĐK Hợp Lực) với quy mô hơn 700 giường bệnh và trở thành bệnh viện tư nhân thứ 2 ở Việt Nam được bộ Y tế đưa vào danh sách bệnh viện vệ tinh.

    "Ông lớn" đứng sau BVĐK Hợp Lực kinh doanh đa ngành

    Đơn vị sở hữu BVĐK Hợp Lực là Tổng Công ty CP Hợp Lực (Tổng Công ty Hợp Lực) do bầu Đệ làm Chủ tịch HĐQT.

    Tổng Công ty Hợp Lực tiền thân là Hợp tác xã vận tải Hợp Lực, được thành lập năm 1996 với gần 20 Công ty thành viên trải rộng ở khắp các tỉnh thành trong nước.

    Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính tại số 595 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

    Hợp Lực hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm: Y tế, vận tải, giáo dục, bất động sản, công viên vĩnh hằng, nhà hàng, khai thác - chế biến khoáng sản, nông nghiệp công nghệ cao.

    Trong những năm gần đây, lĩnh vực bất động sản của Hợp Lực phát triển rất mạnh mẽ.

    Cụ thể, Hợp Lực là nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp (CCN) phía Đông Bắc, TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), với tổng mức vốn đầu tư vào khoảng 156 tỷ đồng, trong đó, vốn tự có của doanh nghiệp là 31,2 tỷ đồng; vốn vay, vốn hỗ trợ khác là 124,8 tỷ đồng.

    Ngoài ra, tháng 7/2020, liên danh Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực - Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát - CTCP đã trúng sơ tuyển dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, TP.Thanh Hóa.

    Nhà đầu tư khác "đối đầu" với liên danh nói trên tại dự án này là Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC.

    Bạch Hiền 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bau-de-chieu-mo-cuu-bac-si-hoang-cong-luong-nang-luc-ong-lon-dung-sau-bvdk-hop-luc-the-nao-a354310.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan