+Aa-
    Zalo

    Bé 2 tháng tuổi bị thoát vị não - màng não nguy hiểm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bệnh nhi Phạm Thanh T. (2 tháng tuổi, quê ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) có khối u mềm đỉnh đầu được các bác sĩ chẩn đoán khối u do thoát vị não.

    Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhi Phạm Thanh T. (2 tháng tuổi, quê ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) có khối u mềm đỉnh đầu. Các bác sĩ chẩn đoán khối u do thoát vị não – màng não vùng đỉnh chẩm trái.

    Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, bệnh nhi 2 tháng tuổi bị thoát vị não - màng não nguy hiểm vừa được các bác sỹ phẫu thuật tạo hình màng cứng thành công.

    Theo đó, ngày 6/1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhi Phạm Thanh T. (2 tháng tuổi, quê ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) có khối u mềm đỉnh đầu, đường kính 2cm từ khi mới sinh ra.

    Trước đó, gia đình đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám, sau đó quyết định đưa cháu về Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh điều trị.

    Qua kết quả siêu âm, chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ, các bác sĩ chẩn đoán khối u của bệnh nhi do thoát vị não – màng não vùng đỉnh chẩm trái và chỉ định gây mê nội khí quản, mổ xử trí khối thoát vị, tạo hình lại màng não. Sau 2 tiếng phẫu thuật, ca mổ diễn ra thành công. Hiện bệnh nhi đã tỉnh táo, tình trạng sức khỏe tiến triển tích cực.

    Trường hợp của bệnh nhi T. bị thoát vị màng não là một bệnh lý hiếm gặp do khuyết cung sau rộng làm cho ống sống thông với phần mềm ngoài ống sống, qua đó màng cứng tuỷ dễ dàng phình ra và tạo thành túi thoát vị.

    Phẫu thuật thoát vị não – màng não vùng đỉnh chẩm là ca mổ khó và phức tạp vì bệnh nhi còn quá nhỏ nên từ khâu gây mê hồi sức cho đến suốt quá trình thực hiện phẫu thuật phải vô cùng cẩn trọng. Hơn nữa, khi thực hiện cắt túi thoát vị và vá màng não bệnh nhi nếu không xử trí đúng hướng thì dễ có nguy cơ bị rò dịch não tủy gây nguy hiểm tính mạng.

    Theo đánh giá của lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, việc thực hiện thành công ca phẫu thuật thoát vị màng não tủy khẳng định trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện trong việc điều trị các bệnh lý về thần kinh không chỉ ở người lớn mà cả bệnh nhi nhỏ tuổi.

    Mỹ An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-2-thang-tuoi-bi-thoat-vi-nao---mang-nao-nguy-hiem-a215630.html
    Sự kiện: Y tế sức khỏe
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan